
Đà Nẵng ra mắt Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao
Sáng 15-2, Công an Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố quyết định, ra mắt Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05).
Sáng 15-2, Công an Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố quyết định, ra mắt Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05).
Để thích ứng an toàn với dịch bệnh trong tình hình mới và phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng khi có yếu tố dịch tễ, TP Đà Nẵng đã triển khai quét mã QR cho các hàng quán, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, để người dân hình thành thói quen QR không phải là chuyện dễ dàng.
Tối 12-11, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, TP Đà Nẵng vừa nâng cấp độ dịch đối với 2 phường của quận Sơn Trà từ cấp 2 lên cấp độ 3 sau khi các phường liên tiếp ghi nhận ca mắc Covid-19.
Chiều 10-11, Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết, cuộc thi ảnh Danang in my heart (내마음의다낭) kỳ vọng mang nhiều khoảnh khắc Đà Nẵng cho cộng đồng Instagram Hàn Quốc, gợi nhắc du khách về điểm đến này.
Chiều 2-11, ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở TT-TT TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa đưa vào mục giám sát, hỗ trợ người cách ly y tế tại nhà qua ứng dụng Danang Smart City trên điện thoại thông minh.
Tối 27-10, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, lãnh đạo TP Đà Nẵng thống nhất đề xuất của ngành giáo dục về việc lùi thời gian tổ chức đi học trực tiếp các khối học đến ngày 15-11.
Để nâng cao chất lượng theo dõi, xử lý vi phạm giao thông, chính quyền Đà Nẵng tiếp tục triển khai dự án lắp đặt camera phủ sóng tất cả các tuyến đường tại ngã ba, ngã tư, góc giao lộ trên toàn thành phố.
Sáng 16-10, ngày đầu tiên Đà Nẵng mở cửa trở lại, các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê bắt đầu mở bán phục vụ tại chỗ trở lại. Đây là tin rất vui với những người kinh doanh khi thời gian dài phải đóng cửa vì dịch bệnh.
Chiều 15-10, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn về việc tạm thời áp dụng một số biện pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
Ngày 12-10, UBND TP Đà Nẵng ban hành quy định đối với người từ các tỉnh thành đến, về thành phố. Trong đó, người dân giữa 2 tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng khi qua lại không cần trình kết quả xét nghiệm.
Tối 6-10, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng hỗ trợ thực phẩm, nước uống, nhiên liệu... cho người về quê.
Tại TP Đà Nẵng, khi mở lại các hoạt động, một trong những điều kiện để các cơ sở, hoạt động quay trở lại “bình thường mới” chính là có phương án phòng dịch, thiết bị quét mã QR,... Tuy nhiên việc vận hành phương án này là một vấn đề mới đối với các cơ sở.
Chiều 25-9, UBND TP Đà Nẵng vừa cho phép hơn 17.000 người là cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ (đi cùng) không ở trong vùng dịch được trở về địa phương trong đợt đầu tiên.
Từ 23-9, TP Đà Nẵng sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ với 8 nhóm đối tượng nguy cơ để kiểm soát dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Chiều 20-9, ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng ký văn bản số 4427 hướng dẫn ra vào TP Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay.
Tối 29-11, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất đề xuất của ngành giáo dục về việc tổ chức cho các khối lớp 1, 8 và 9 đi học trực tiếp từ ngày 6-12. Riêng khối lớp 1 chỉ học 1 ngày/1 buổi.