Giới thiệu về mô hình Khu Thương mại tự do với đoàn, bà Huỳnh Liên Phương, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đang triển khai mô hình Khu Thương mại tự do (Free Trade Zone - FTZ) nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy sản xuất công nghệ cao.
Đà Nẵng đã quy hoạch 7 địa điểm cho Khu Thương mại tự do, bố trí tại các khu vực thuận lợi như gần cảng biển, các khu công nghiệp hiện có, vùng phụ cận khu công nghệ cao và một số khu vực thương mại ở phía Nam thành phố. Do quỹ đất hạn chế, mô hình Khu Thương mại tự do của Đà Nẵng không tập trung một chỗ như các khu kinh tế khác mà được phát triển theo hướng linh hoạt và đa điểm. Trong đó, Khu Thương mại tự do Đà Nẵng được chia thành 3 phân khu chức năng chính: Sản xuất – Hậu cần, Thương mại – Dịch vụ, Chuyển đổi số – Đổi mới sáng tạo. TP Đà Nẵng kỳ vọng mô hình này sẽ trở thành “điểm đến mới” của các nhà đầu tư FDI trong lĩnh vực công nghệ, logistics và thương mại quốc tế.
Theo bà Huỳnh Liên Phương, mô hình Khu Thương mại tự do Đà Nẵng là giải pháp sáng tạo của địa phương trong bối cảnh không đủ quỹ đất để hình thành khu kinh tế quy mô lớn, đồng thời là bước đi chiến lược để mở rộng không gian phát triển và thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế.
Đoàn Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ – Việt Nam (SVEF) cho biết đã ghi nhận nhiều thông tin tích cực về môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi và nguồn nhân lực chất lượng cao của Đà Nẵng. Tuy nhiên, điều đoàn quan tâm là yếu tố nào khiến Đà Nẵng có thể trở thành “ngôi nhà thứ hai” của các nhà đầu tư Thụy Sĩ – bởi việc gắn bó lâu dài với một vùng đất mới là quyết định không dễ dàng.
Theo bà Rachel Isenschmid, Tổng thư ký SVEF, dù đánh giá cao định hướng phát triển của thành phố, song sự hiện diện của doanh nghiệp Thụy Sĩ tại Việt Nam, đặc biệt ở Đà Nẵng, vẫn còn hạn chế. Các doanh nghiệp Thụy Sĩ thường coi trọng yếu tố an ninh, an toàn và mong muốn quy trình cấp phép đầu tư minh bạch, công bằng.
Đoàn nhận định, với hạ tầng đồng bộ, môi trường đầu tư thân thiện và chính sách thu hút phù hợp xu thế quốc tế, Đà Nẵng có nhiều tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư, nhất là giới trẻ muốn vừa kinh doanh vừa sinh sống lâu dài. Bên cạnh đó, phía Thụy Sĩ bày tỏ kỳ vọng lĩnh vực bảo hiểm, một trụ cột quan trọng của hoạt động tài chính và công nghiệp sẽ được thành phố quan tâm, đặc biệt khi Trung tâm tài chính Đà Nẵng đi vào hoạt động.
Liên quan đến chính sách, cơ chế đặc thù cho các dự án về tiền số và công nghệ tài chính, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đang phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện điều chỉnh Nghị quyết 136 của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù cho Đà Nẵng, dự kiến trình thông qua trong kỳ họp Quốc hội tháng 11. Nghị quyết mới sẽ bổ sung chính sách ưu đãi đối với chuyên gia, nhà khoa học và nhân tài đến làm việc tại thành phố.
Về phát triển nguồn nhân lực, Đà Nẵng tập trung vào 5 lĩnh vực mũi nhọn gồm: du lịch; logistics gắn với cảng biển – hàng không; công nghệ thông tin và công nghệ cao; cơ khí chính xác – chế tạo; và trung tâm tài chính. Thành phố đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao tại các trường đại học trọng điểm như Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế, Đại học CNTT & Truyền thông Việt – Hàn, với chương trình chuẩn quốc tế; đồng thời khuyến khích hợp tác quốc tế, đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn, thiết kế vi mạch, AI và chuyển đổi số phục vụ nghiên cứu, giảng dạy...
Trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn, sau khi hợp nhất, Đà Nẵng có diện tích hơn 11.700km², trong đó khoảng 70% là đất nông nghiệp. Thành phố khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu, tiêu biểu là Sâm Ngọc Linh. Hiện đã có 18 doanh nghiệp được giao hơn 300ha đất tại khu vực chân núi Ngọc Linh để trồng sâm. Theo ông Hồ Kỳ Minh, phát triển doanh nghiệp nông nghiệp cần gắn vùng nguyên liệu với chế biến, hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, thu mua đến tiêu thụ, trong đó Khu kinh tế mở Chu Lai được xem là hạt nhân của chuỗi này.
Theo ông Hồ Kỳ Minh, việc giới thiệu cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng đã giúp hai bên hiểu rõ hơn các lĩnh vực tiềm năng, nhu cầu đầu tư và mối quan tâm cụ thể của doanh nghiệp Thụy Sĩ. Thời gian tới, thành phố sẽ duy trì trao đổi linh hoạt – thông qua họp trực tuyến, trực tiếp hoặc theo nhóm – để rút ngắn thời gian, trao đổi cụ thể hơn về từng dự án, thủ tục, lĩnh vực ưu tiên và chính sách hỗ trợ của Đà Nẵng.