Đà Nẵng thí điểm tổ chức dịch vụ, du lịch ban đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các sở ngành, địa phương liên quan sớm triển khai phương án tổ chức thí điểm dịch vụ, du lịch ban đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi vào quý I -2024.
Cầu Nguyễn Văn Trỗi được cải tạo thành cầu đi bộ phục vụ du lịch
Cầu Nguyễn Văn Trỗi được cải tạo thành cầu đi bộ phục vụ du lịch

Theo đó, giai đoạn 1, từ quý I-2024 đến hết năm 2024, đơn vị trang trí tạo điểm check-in bằng cách bố trí 2 mô hình trang trí hoa tại sân phía Bắc, sân phía Nam Công viên bờ Đông cầu Nguyễn Văn Trỗi và kêu gọi các cá nhân, đơn vị đặt các mô hình xe lam cổ, xe cũ làm điểm chụp hình check-in trên cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Đồng thời, trưng bày triển lãm tranh ảnh và sản phẩm/tác phẩm chuyên ngành định kỳ hàng quý và vào các ngày lễ, tết (thay đổi theo chủ đề và tùy tình hình thực tế) xen kẽ tại 1 trong 3 khu vực: trên cầu Nguyễn Văn Trỗi; sân tổ chức phía Bắc hoặc sân tổ chức Nam Công viên bờ Đông cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan có thể biểu diễn âm nhạc dân tộc, trữ tình từ 18 đến 21 giờ 30 thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần tại phía Nam Công viên bờ Đông cầu Nguyễn Văn Trỗi; tổ chức vũ hội đường phố trên đường Trần Hưng Đạo và Chương Dương vào tối thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng hay các sự kiện đồng diễn flashmob, lễ hội yoga, nghệ thuật đường phố trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, ngày hội sách,... tại khu vực công viên; tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng…

Giai đoạn 2, từ quý I-2025 đến năm 2028, tiếp tục tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố: vẽ tranh chân dung, ảo thuật, tạo hình bong bóng, thể dục nhịp điệu, âm nhạc đường phố... (không bao gồm các hoạt động hát karaoke bằng loa kéo di động) trên cầu, khuôn viên Công viên bờ Đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi cũng như trên toàn tuyến phố Trần Hưng Đạo.

Đặc biệt, tổ chức 5 gian hàng kinh doanh (kinh phí thực hiện xe/quầy di động từ nguồn xã hội hóa) tại vị trí giữa mốc cầu Trần Thị Lý và bãi đỗ xe ô tô; các gian hàng tại khu trưng bày bằng kết cấu thép lắp ghép tại khu vực sân phía Nam Công viên bờ Đông; 3 xe đẩy bán sách lưu động, 5 - 10 xe/quầy di động phục vụ giải khát và thức ăn nhanh được thiết kế đồng bộ, thẩm mỹ tại khu vực sân cỏ phía Nam công viên.

Ngoài ra, tổ chức các sự kiện, lễ hội đặc sắc định kỳ các ngày cuối tuần, các dịp lễ, tết tại sân phía Bắc hoặc sân phía Nam Công viên bờ Đông cầu Nguyễn Văn Trỗi, trên cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Tin cùng chuyên mục