
Hôm qua 16-9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã chính thức khai mạc. Có 350 đại biểu đại diện cho hơn 26.000 đảng viên trong tỉnh dự đại hội. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư dự và chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ (thứ 3 từ trái qua) trao đổi với các đại biểu.
Đại hội diễn ra trong không khí tập trung dân chủ, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng cho đại hội. Trong đó, nhiều vấn đề dân sinh như cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế biển, mô hình lúa - tôm, quản lý đô thị… được đề cập khá chi tiết. Đây cũng là những vấn đề nổi cộm người dân trong tỉnh đang quan tâm.
Theo đó, Đảng bộ tỉnh đề ra 8 giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Trong đó, xác định nông nghiệp là nền tảng, thủy sản là kinh tế mũi nhọn; phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ là khâu đột phá; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, vùng ven biển để phát triển nhanh, bền vững.
Trong nhiệm kỳ 5 năm tới (2010- 2015), Sóc Trăng phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng bình quân GDP đạt từ 12% - 13%. GDP bình quân đầu người đạt 1.800 USD/năm. Sản lượng lúa bình quân 1,7 triệu tấn/năm. Tổng sản lượng khai thác và nuôi thủy sản bình quân đạt 265.000 tấn; trong đó khai thác biển đạt 42.000 tấn. Đáng chú ý, đại hội xác định giá trị sản lượng thu hoạch trên 1 ha đất nông nghiệp, thủy sản 100 triệu đồng/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp 12.000 - 14.000 tỷ đồng/năm. Giá trị xuất khẩu hàng hóa bình quân đạt 500 - 600 triệu USD/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 60.000 - 70.000 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 1.800 tỷ đồng/năm. Giải quyết việc làm mới cho trên 30.000 lao động mỗi năm. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và hộ có sử dụng điện quốc gia trên 98%. |
Phấn đấu đến năm 2015, trở thành tỉnh trung bình khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và có mức thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ mức bình quân chung của cả nước.
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng vui mừng ghi nhận, biểu dương những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường đạt được nhiều thắng lợi trong nhiệm kỳ qua, tạo ra những biến đổi tích cực, đời sống người dân được cải thiện. Đáng chú ý, Sóc Trăng đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp khá thành công từ độc canh kém hiệu quả sang đa canh, đa con; nhiều mô hình sản xuất tôm lúa, lúa chất lượng cao, nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp… đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Song Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng lưu ý, Sóc Trăng cần nhìn lại những khó khăn, tìm hiểu phân tích sâu những nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu chưa đạt trong nhiệm kỳ qua. Tỷ lệ nông nghiệp, thủy sản vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu kinh tế, lĩnh vực này phát triển nhanh nhưng chưa bền vững. Nguồn nhân lực chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của xã hội. Dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng Sóc Trăng có nhiều thuận lợi và thời cơ để phát triển nhanh hơn nhờ có nguồn lao động dồi dào, điều kiện liên kết với các tỉnh để thu hút đầu tư, cải thiện an sinh xã hội ngày càng cao. Lãnh đạo tỉnh trong nhiệm kỳ mới, cần đổi mới phong cách làm việc, phải “dám nghĩ, dám làm”.
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh: Tỉnh cần tập trung phát triển nông nghiệp thủy sản theo hướng tăng nhanh giá trị trên đơn vị sản xuất, gắn với việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật. Đặc biệt ứng dụng khoa học công nghệ cao theo chiều sâu để phát triển nông nghiệp, thủy sản theo hướng bền vững. Trong đó, cần chú trọng phát triển kinh tế “xanh”, thân thiện với môi trường. Tận dụng phát triển kinh tế biển kết hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển. Đồng thời, thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới gắn liền với việc gìn giữ bản sắc của nông thôn Nam bộ, chú trọng phát triển đô thị, nâng cao chất lượng và môi trường sống; giải quyết tốt việc làm gắn với xóa đói giảm nghèo. Qua đó, cần xác định nhân dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Sóc Trăng cần lấy mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực làm khâu đột phá.
Do đặc thù có nhiều dân tộc cùng sinh sống, Sóc Trăng cần thực hiện nhuần nhuyễn các chính sách dân tộc để phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Chú trọng đào tạo và đảm bảo tính kế thừa cán bộ dân tộc. Phó Thủ tướng mong muốn, Đảng bộ Sóc Trăng sẽ đoàn kết hơn nữa để thực hiện tốt tập trung dân chủ. Qua đó, tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, tạo sự nhất trí cao trong xã hội.
Hôm nay 17-9, đại hội sẽ bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng xác định, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Huy động mọi nguồn lực phát triển công nghiệp, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, vùng ven biển của tỉnh. Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Tập trung thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Giải quyết tốt một số vấn đề xã hội bức xúc (tình trạng băng, nhóm hành xử theo kiểu xã hội đen, các tệ nạn xã hội, trật tự kỷ cương xã hội, tai nạn giao thông). |
CAO PHONG
Đại hội niềm tin
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XII diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Các đại biểu đại diện trên 26.000 đảng viên trong tỉnh đến dự đều tỏ rõ quyết tâm và đặt niềm tin vào đại hội.
Tiến sĩ Lâm Văn Mẫn, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, người dân tộc Khmer, một trong số ít đại biểu trẻ phấn khởi cho biết: Huyện Châu Thành mới tách ra từ huyện Mỹ Tú có tới 46% đồng bào Khmer sinh sống. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng huyện đã phát huy được thế mạnh địa phương là phát triển nông nghiệp toàn diện, đặc biệt quan tâm đến sản xuất lúa chất lượng cao, chăn nuôi (có 40 trang trại với 1,5 triệu gia cầm, 30.000 con heo), các ngành nghề truyền thống (đan lát, làm bánh pía, lạp xưởng…) và tiềm năng du lịch thương mại. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Châu Thành phát triển đi lên.
Đại biểu Trương Thanh Bình, Giám đốc Sở NN-PTNT tỏ rõ niềm tin vào đại hội: Nghị quyết của đại hội tiếp tục coi nông nghiệp là nền kinh tế mũi nhọn. Do đó, nhiệm vụ của Sở NN-PTNT hết sức quan trọng. Chúng tôi chú trọng đến khoa học kỹ thuật giúp nông dân trồng lúa, nuôi tôm cá có năng suất và chất lượng cao.

Một góc thành phố Sóc Trăng hôm nay.
Cù Lao Dung được mệnh danh cù lao mía. Với 12.000 ha trồng mía (chiếm 40% diện tích), mấy năm qua nông dân Cù Lao Dung thu nhập rất cao, đời sống người dân ngày càng khấm khá. Đại biểu Trần Bé Tư, Phó Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung khẳng định: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII mở ra cơ hội cho Cù Lao Dung phát triển. Sắp tới đây, huyện sẽ mời gọi doanh nghiệp đầu tư, xây dựng nhà máy đường, nhà máy chế biến thủy sản để tiêu thụ hàng hóa cho nông dân thuận lợi hơn.
Mấy năm gần đây, bộ mặt đô thị của TP trẻ Sóc Trăng ngày càng đẹp hơn nhờ những con đường thoáng rộng, những dãy phố sầm uất, nhiều khu dân cư mới mọc lên. Chợ búa ngày càng nhộn nhịp, giao thương hàng hóa phong phú và đa dạng.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Sóc Trăng tin tưởng: Với tinh thần tập trung làm việc đầy trách nhiệm của các đại biểu tại đại hội lần này sẽ là động lực để TP Sóc Trăng ngày càng phát triển nhanh và bền vững. Bộ mặt đô thị Sóc Trăng từng bước hòa nhập chung vào các đô thị hiện đại trong vùng.
Chúng tôi đã gặp không ít đại biểu đại diện cho các ngành, đoàn thể, mặt trận, các huyện, thị, thành trong tỉnh. Tất cả đều tỏ rõ quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh đề ra.
THANH LÊ