
(SGGPO).- Cảnh sát bị bắn tỉa trong cuộc biểu tình ở TP Dallas, bang Texas, đây là vu tấn công cảnh sát nghiêm trọng nhất ở Mỹ, từ sau vụ khủng bố 11-9-2001.
18 giờ 30 (giờ Việt Nam)
Thị trưởng Dallas, Mike Rawlings xác nhận với truyền thông rằng nghi phạm thứ 4, kẻ đấu súng với cảnh sát đã chết.
Thị trưởng Rawlings cũng cho biết, có tất cả 2 dân thường và 12 cảnh sát đã bị bắn, trong đó có 5 cảnh sát bị chết.
Theo NBC News, đây là vu tấn công cảnh sát nghiêm trọng nhất ở Mỹ, từ sau vụ khủng bố 11-9-2001, khi có 72 cảnh sát bị chết.
17 giờ 09 (giờ Việt Nam)
Sĩ quan cảnh sát Dallas, Max Geron cho biết trên Twiiter, cảnh sát đã tổ chức 2 đợt dò tìm và không phát hiện bom như một nghi phạm đã tuyên bố trong khi đấu súng với cảnh sát ở El Centro College.
16 giờ (giờ Việt Nam)
Sau khi được thả, Mark Hughes cho biết trên truyền hình CBS rằng mình đã bị cảnh sát thẩm vấn trong 30 phút và cáo buộc cảnh sát đã nói dối về anh. Cảnh sát Dallas đã xin lỗi Hughes, người nhanh chóng đầu hàng sau khi bị cảnh sát cho là "nghi phạm" và công bố một bức ảnh Hughes cầm súng.
Trước đó, trên Twiiter, sĩ quan cảnh sát Dallas, Max Geron cho biết các đội dò bom đang rà soát khắp thành phố. Cảnh sát trưởng Dallas David Brown xác nhận vụ đấu súng kết thúc sau khi nghi phạm thứ 4 tự sát.
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu từ Warsaw, Ba Lan, nơi ông đang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO, lên án vu tấn công cảnh sát ở Dallas là "tàn bạo, có tính toán và hèn hạ". Ông khẳng định không có lý do nào biện minh cho hành vi tấn công những người thực thi pháp luật và kêu gọi nước Mỹ hãy nhớ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những nam nữ cảnh sát không chỉ hôm nay mà mỗi ngày.
Lúc 15 giờ (giờ Việt Nam)
The Dallas Morning News đưa tin nghi phạm thứ 4 đã tự sát khi đấu súng với cảnh sát tại gara ở El Centro College.
Trước đó, nghi phạm này tuyên bố với các nhà thương lượng của cảnh sát rằng muốn giết nhiều cảnh sát và đã cài bom trong gara và khắp thành phố.

Cảnh sát Dallas đấu súng với kẻ bắn tỉa. Ảnh: AP
Theo AP, vụ nổ súng bắt đầu khoảng 8 giờ 45 tối 7-7 ( 8 giờ 4 sáng 8-7 giờ VN) khi hàng trăm người đang biểu tình phản đối vụ cảnh sát bắn chết 2 người da màu ở bang Louisiana và Minnesota.

Một cảnh sát Dallas bị thương trong vụ bắn tỉa được đưa đi cấp cứu
3 nghi can bị bắt, 1 đối tượng đầu thú
Cảnh sát trưởng thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ David O.Brown cho biết có 3 nghi can vụ bắn tỉa nhằm vào các nhân viên cảnh sát đã bị bắt, trong đó có 1 phụ nữ, trong khi một đối tượng khác cũng ra đầu thú.
Trước đó, trên Twitter, cảnh sát thông báo bắt một nghi phạm đấu súng với cảnh sát vào rạng sáng nay 8-7. Một đội dò bom đã điều tra một gói khả nghi được tìm thấy gần nghi phạm bị bắt. Một nghi phạm khác đang đấu súng với cảnh sát tuyên bố bom được cài khắp thành phố.
Cảnh sát trưởng Dallas David Grown cho biết: “Dường như 2 tay súng bắn tỉa đã trà trộn vào dòng người để tấn công cảnh sát. 4 sĩ quan đã thiệt mạng, 2 người đang được phẫu thuật và 3 người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi đang quyết liệt truy tìm nghi phạm”.

Cảnh sát Dallas đang lục soát một chiếc xe khả nghi tại hiện trường
Trang mạng Time dẫn lời cảnh sát trưởng David Brown cho biết, các nghi phạm “dọa đặt bom ở khu trung tâm”. Hiện các nhân viên đang lục soát khu vực trung tâm thành phố Dallas, bang Texas để tìm quả bom.
Ông David Brown đã đề nghị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cục Rượu, thuốc lá và vũ khí (ATF) tham gia điều tra. Ông Brown không hé lộ nơi họ cho là có bom, nhưng cảnh sát đã phong tỏa hầu hết khu vực trung tâm Dallas. Cảnh sát cũng cho biết một "gói khả nghi" được phát hiện gần nghi phạm.
Hệ thống giao thông công cộng DART của Dallas thông báo trên Twitter đình chỉ tất cả dịch vụ xe buýt và xe lửa. Cục Hàng không Liên bang (FAA) ban hành hạn chế tạm thời tất cả chuyến bay trong khu vực trung tâm Dallas.
Mạng xã hội Facebook đã kích hoạt tính năng kiểm tra an toàn Safety Check ở khu vực Dallas để hỗ trợ người dùng.
Video hiện trường được nhiều người Mỹ đưa lên mạng xã hội Twitter cho thấy cuộc biểu tình diễn ra bình thường cho khi có tiếng súng nổ thì mọi người bỏ chạy trong hoảng loạn.
CNN dẫn lời nhân chứng hiện trường Clarissa Myles cho biết cô đang ngồi tại một cửa hàng đồ ăn nhanh thì vụ việc xảy ra “Mọi người la hét, tháo chạy. Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng súng”. Michael Bautista cho biết anh nhìn thấy một cảnh sát gục xuống đường trước khi các đồng đội tới đưa đi. Devante Odom, 21 tuổi, cho biết khi tiếng súng vang lên, đám đông bắt đầu chạy tán loạn.
Các cuộc biểu tình bùng phát sau 2 vụ cảnh sát bắn chết 2 người đàn ông da màu ở Louisiana và Minnesota. Cả 2 vụ đều bị quay video và nhanh chóng lan truyền do tính chất nghiêm trọng, thúc đẩy biểu tình ở các bang đòi bình đẳng chủng tộc và chính sách không thiên vị.
Nạn nhân đầu tiên, Alton Sterling, 37 tuổi, bị 2 cảnh sát ở Baton Rouge, bang Louisiana, đè xuống đất vào sáng 5-7, bắn nhiều phát vào ngực và lưng và đã chết tại chỗ.
Nạn nhân thứ hai, 32 tuổi Philando Castile, bị một cảnh sát bắn chết vào ngày 6-7 ở St. Paul, bang Minnesota, trước mặt bạn gái Diamond Reynolds và con gái 4 tuổi của cô. Reynolds đã quay video vụ việc và phát trực tuyến trên Facebook trong khi viên cảnh sát vẫn chĩa súng vào Castile đã chết.
VIỆT LÊ - THIỆN NGUYỄN