Đâm bạn nhậu tử vong vì nghi trộm điện thoại

Cho rằng ông Tá lấy trộm điện thoại của mình nên Thanh đã đến nhà đâm nạn nhân nhiều nhát gây lủng phổi và tử vong.

Chiều 6-5, Văn phòng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Nho Thanh (75 tuổi, trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan công an đang làm việc với đối tượng Thanh

Cơ quan công an đang làm việc với đối tượng Thanh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 4-5, ông Thanh có tổ chức ăn nhậu tại nhà và mời ông Nguyễn Trung Tá (59 tuổi, cùng trú tại thị trấn Quảng Phú).

Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày ông Tá về nhà. Lúc này, Thanh tìm điện thoại di động của mình nhưng không thấy nên nghi ngờ ông Tá lấy trộm.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Thanh mang theo một con dao rồi điều khiển xe máy đến nhà ông Tá. Tại đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau và Thanh đã lấy dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông Tá.

Nạn nhân sau đó được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 5-5, khi biết tin ông Tá tử vong thì Thanh đã đến Công an huyện Cư M’gar đầu thú.

Kết quả khám nghiệm tử thi, ông Tá bị đâm 10 nhát, trong đó có 2 nhát thủng phổi làm suy tuần hoàn cấp và suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong.

Tin cùng chuyên mục