Đâm chết vợ bằng hàng chục nhát dao, gã chồng bị tù chung thân

Do nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác nên Vui và chị Ph.Th.H. cự cãi. Sau đó, Vui dùng dao đâm vợ hàng chục nhát rồi tự tử bất thành.


Bị cáo Trần Ngọc Vui tại tòa án
Bị cáo Trần Ngọc Vui tại tòa án

Sáng ngày 7-10, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Vui (31 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú tỉnh Bình Dương) mức án chung thân về tội”Giết người”. Nạn nhân là chị Ph.Th.H. (28 tuổi, ngụ tỉnh Cần Thơ, trú tỉnh Bình Dương).

Theo hồ sơ vụ án, Vui và chị Ph.Th.H. là vợ chồng và có chung 1 người con gái. Cả gia đình Vui thuê trọ sinh sống ở phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trong quá trình sinh sống thì 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, do Vui nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.

Tháng 4-2019, cả 2 tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên chị Ph.Th.H. bỏ ra ngoài sinh sống. Vui cùng con gái ở lại phòng trọ sinh sống.

Ngày 5-5, chị Ph.Th.H. đến phòng trọ để thăm con gái thì cả 2 tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, chị Ph.Th.H. có điện thoại gọi đến của 1 người đàn ông. Bực tức, Vui lấy dao trên kệ bếp đâm hàng chục nhát vào người chị này khiến nạn nhân nằm gục. Sau đó, Vui dùng dao tự đâm vào người với ý định tự sát.

Người dân nghe tiếng hô hoán nên chạy tới phát hiện đưa cả 2 đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng chị Ph.Th.H. đã tử vong, Vui được cứu sống. Sau khi được điều trị, Vui bị bắt giữ.

Tin cùng chuyên mục