Đàm phán liên Triều về đoàn tụ các gia đình ly tán

° Tập trận chung Mỹ-Hàn vào tuần tới

° Tập trận chung Mỹ-Hàn vào tuần tới

Theo AFP, sáng 24-9, các quan chức Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc đã lên đường sang CHDCND Triều Tiên để tiến hành cuộc đàm phán thứ hai tại Kaesong, nhằm thảo luận về thời gian, địa điểm tiến hành đợt đoàn tụ tiếp theo của các gia đình bị ly tán sau chiến tranh.

Trong cuộc gặp thứ nhất hồi tuần trước, hai bên đã không đạt được thỏa thuận về tổ chức đợt đoàn tụ mới. Phía Hàn Quốc đề xuất hơn 100 gia đình tham gia sự kiện này tại Trung tâm đoàn tụ trong khu nghỉ dưỡng núi Kumgang, nhưng Triều Tiên nhấn mạnh con số này chỉ là 100 gia đình và chưa nhất trí về địa điểm gặp gỡ. Cuộc đoàn tụ gần đây nhất diễn ra vào dịp Trung thu năm 2009, sau hai năm gián đoạn. Trong năm 2010, quan hệ hai nước đã trở nên căng thẳng sau khi Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên phóng ngư lôi gây chìm tàu chiến Cheonan làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng. Triều Tiên bác bỏ mọi dính líu tới vụ việc này và đe dọa trả đũa các cuộc tập trận quân sự mà Hàn Quốc tiến hành sau đó.

Cùng ngày, Hải quân Mỹ và Hàn Quốc thông báo sẽ tiến hành tập trận chống tàu ngầm từ ngày 27-9  tới 1-10 trên biển Hoàng Hải, phía Đông bán đảo Triều Tiên. Đây là cuộc tập trận thứ hai giữa Mỹ và Hàn Quốc trong vòng hai tháng qua.

K.MINH

Tin cùng chuyên mục