Do nhu cầu tiêu thụ điện gia tăng nhanh chóng, trung bình khoảng 10%/năm trong thập niên qua, cùng với sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, Việt Nam bắt buộc phải tìm kiếm thêm các nguồn năng lượng sạch để đưa vào Quy hoạch Phát triển điện quốc gia trong 10 năm tới (Tổng sơ đồ điện 8). Cục Năng lượng Đan Mạch đã và đang hỗ trợ việc xây dựng quy hoạch này.
Giai đoạn 3 của chương trình dự kiến bắt đầu từ cuối năm 2020 đến năm 2025 và sẽ tập trung vào phát triển điện gió ngoài khơi cho Việt Nam. Ông Martin Hansen, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng Đan Mạch, cho biết, phía Đan Mạch rất vui khi thấy sự hợp tác và các hoạt động trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi vẫn triển khai đúng tiến độ bất chấp dịch Covid-19. Điện gió ngoài khơi của Việt Nam có tiềm năng dồi dào và có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Từ năm 2009 đến nay, Đan Mạch đã tài trợ cho Việt Nam hơn 60 triệu USD vốn viện trợ không hoàn lại chỉ riêng trong lĩnh vực năng lượng và biến đổi khí hậu. Với hơn 3.000km bờ biển và một số khu vực có lượng gió lớn nhất ở Đông Nam Á có tiềm năng điện gió ngoài khơi đến 160GW, Việt Nam được coi là thị trường triển vọng nhất cho điện gió ngoài khơi.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0
-
Công nghiệp xanh hút vốn ngoại
-
Hỗ trợ miền Trung phát triển nông nghiệp
-
Cấp bách hành động chống biến đổi khí hậu
-
USAID tài trợ doanh nghiệp Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính
-
Trà Vinh trồng 2,1 triệu cây xanh
-
Khởi động xây dựng kế hoạch quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn
-
Ra mắt Trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo Giảm thiểu nhựa
-
Hơn 700 triệu USD cải thiện môi trường nước
-
Nhiều hoạt động môi trường ở Ngày hội sống xanh