Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM không quên công ơn những thương binh, bệnh binh

Ngày 26-7, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947-27-7-2019), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, dẫn đầu đoàn cán bộ TPHCM đến thăm và tặng 335 phần quà cho những thương binh, bệnh binh tại tỉnh Hà Nam và tỉnh Bắc Giang.

 

Tại Hà Nam, đến thăm và tặng quà cho thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh huyện Duy Tiên, Trung tâm Điều dưỡng thương binh huyện Kim Bảng và Trung tâm Nuôi dưỡng thương binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân tới những thương binh, bệnh binh đang được điều trị tại đây. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, những ngày này, TPHCM cũng như cả nước đều nhớ về sự đóng góp, hy sinh lớn lao của các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam phụng sự đất nước qua các thời kỳ, đặc biệt là gia đình các chiến sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ trên mọi miền đất nước.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM không quên công ơn những thương binh, bệnh binh ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà cho những thương binh, bệnh binh tại tỉnh Hà Nam. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TPHCM có 10 triệu dân, trong đó có rất nhiều người là cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh đang sinh sống ở thành phố. Thành phố luôn nghĩ tới sự đóng góp của những chiến sĩ quân đội, công an không những sống ở thành phố, mà còn khắp các tỉnh, thành trong cả nước, bởi họ đã làm nên chiến thắng lịch sử từ Điện Biên Phủ đến chiến thắng 30-4-1975; góp phần tiêu diệt chế độ diệt chủng ở Campuchia, bảo vệ biên giới phía Nam và phía Bắc. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng chia sẻ, TPHCM trong thời gian kháng chiến là tiền tuyến, trong đó có con em đồng bào ngoài Bắc đi bộ đội vào Nam để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Điều này, đồng bào miền Nam, nhân dân TPHCM luôn luôn biết ơn các chiến sĩ, những thương binh, bệnh binh đã góp một phần xương máu của mình cho sự nghiệp chung của Tổ quốc.
Trong kháng chiến, nhiều sĩ quan, chiến sĩ chiến đấu ở mọi miền đất nước, trong đó có miền Nam bị thương, thiệt thòi về gia đình, mất một phần cơ thể, ảnh hưởng tới sức khỏe. Chia sẻ với sự mất mát này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự tri ân và cho biết lần đến thăm này, đoàn công tác thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM gửi tới thương binh, bệnh binh tỉnh Hà Nam những tình cảm biết ơn sâu sắc nhất. “Các đồng chí ở đây hãy tin rằng, đồng bào TPHCM không bao giờ quên công ơn đóng góp của những thương binh, bệnh binh. Mặc dù chúng tôi không thuộc hết tên, không biết hết mặt, nhưng trong lòng luôn khắc sâu công ơn”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh. Đáp lại tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, thương binh hạng 1/4 Đào Xuân Hội (đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh huyện Kim Bảng) xúc động: “Anh em thương bệnh binh chúng tôi xin hứa với đoàn công tác và nhân dân TPHCM sẽ cố gắng động viên, yên tâm điều trị, phấn đấu, giữ gìn bản sắc anh bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu vươn lên chiến thắng bệnh tật, chiến thắng chính mình”.Cùng ngày, đến thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân xúc động khi nghe những lời chia sẻ từ lãnh đạo trung tâm đối với sự hy sinh, cống hiến xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của 45 thương binh, bệnh binh tại đây; đồng thời bày tỏ sự biết ơn và tri ân đối với những hy sinh của từng cá nhân thương binh, bệnh binh. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, nhân dân TPHCM, nhân dân miền Nam không bao giờ quên công lao, đóng góp của thương binh, bệnh binh, bởi nếu không có công lao, sự hy sinh đó thì không có TPHCM phát triển như ngày nay.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM không quên công ơn những thương binh, bệnh binh ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà cho những thương binh, bệnh binh tại tỉnh Bắc Giang. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Bác sĩ Nguyễn Văn Tuất, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang cho biết, tâm nguyện của những thương binh, bệnh binh tại đây rất muốn được trở lại TPHCM lần nữa để chứng kiến sự đổi thay, phát triển của thành phố. Bác sĩ Nguyễn Văn Tuất kiến nghị với Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Giang thời gian tới quan tâm, tạo điều kiện để 45 thương binh, bệnh binh được vào thăm thành phố. Xúc động với đề xuất này, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ giao cho Sở LĐTB-XH phối hợp sắp xếp vào thời gian thích hợp.
Dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị lãnh đạo các tỉnh Hà Nam, Bắc Giang cần tiếp tục có những chính sách giúp đỡ con em thương binh, bệnh binh, làm thế nào để con em có điều kiện được học nghề và hỗ trợ việc làm; đề nghị lãnh đạo các tỉnh Hà Nam, Bắc Giang cần nghiên cứu triển khai lựa chọn trường THPT để gắn bó, “đỡ đầu” với trung tâm điều dưỡng và những địa điểm văn hóa lịch sử, qua đó giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Một số hình ảnh thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh tại tỉnh Hà Nam và tỉnh Bắc Giang

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng và Điều dưỡng người có công, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Ảnh: GIA KHÁNH
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM không quên công ơn những thương binh, bệnh binh ảnh 4 Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thay mặt cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM trao những phần quà cho thương, bệnh binh tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Ảnh: GIA KHÁNH
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM không quên công ơn những thương binh, bệnh binh ảnh 5 Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với thương binh Đào Xuân Hội (đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh huyện Kim Bản). Ảnh: GIA KHÁNH
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM không quên công ơn những thương binh, bệnh binh ảnh 6 Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao quà cho thương, bệnh binh tại tỉnh Hà Nam. Ảnh: GIA KHÁNH
 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM không quên công ơn những thương binh, bệnh binh ảnh 7 Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo tỉnh Hà Nam chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: GIA KHÁNH
 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM không quên công ơn những thương binh, bệnh binh ảnh 8 Những thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại tỉnh Hà Nam. Ảnh: GIA KHÁNH
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM không quên công ơn những thương binh, bệnh binh ảnh 9 Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo tỉnh ủy Hà Nam trồng cây lưu niệm tại Trung tâm Trung tâm Điều dưỡng thương binh huyện Duy Tiên. Ảnh: GIA KHÁNH
 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM không quên công ơn những thương binh, bệnh binh ảnh 10 Tại các trung tâm điều dưỡng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, nhân dân TPHCM không bao giờ quên những hy sinh, mất mát mà các thương, bệnh binh đã phải chịu. Ảnh: GIA KHÁNH
 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM không quên công ơn những thương binh, bệnh binh ảnh 11 Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh chung với thương, bệnh binh tại tỉnh Bắc Giang. Ảnh: GIA KHÁNH

Tin cùng chuyên mục