Dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, 75 năm Quốc khánh và kỷ niệm 51 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 7-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Bác Hồ ở Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Bác Hồ ở Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng, là tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng “cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư”.

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng đề nghị cần phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bảo quản giữ gìn các di tích, tài liệu hiện vật và môi trường cảnh quan di tích như khi sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc. Đồng thời đẩy mạnh công tác sưu tầm, giới thiệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục đáp ứng yêu cầu trong nước và ngoài nước nghiên cứu, tìm hiểu và học tập về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng tại nơi mà Người đã sống và làm việc trong 15 năm vẫn là nơi hội tụ những giá trị nhân văn cao cả, phản ánh tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chi Minh, là nơi mà mọi người đến để tưởng nhớ Bác, hiểu thêm về công lao to lớn của Bác và đặc biệt học tập, làm theo tấm gương vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để qua đó tu dưỡng, rèn luyện và làm việc xứng đáng với Bác.

Tin cùng chuyên mục