
Ngày 30-7, Cục Điều tra Liên bang Mỹ tuyên bố đã phá đường dây mại dâm trẻ em lớn nhất nước này, giải cứu 105 trẻ ở độ tuổi 13 - 16 (đa số là các em gái) và bắt giữ 150 nghi phạm. Sự kiện gây chấn động không chỉ vì các nạn nhân còn quá nhỏ mà còn khiến dư luận Mỹ giật mình nhìn lại sự thiếu sót của gia đình, của các bậc phụ huynh trong việc quan tâm chăm sóc con em, dẫn đến việc chúng trở thành nạn nhân bị bóc lột tình dục từ khi còn rất nhỏ.

Hình ảnh ghi lại vụ triệt phá một hang ổ mại dâm trẻ em ở New Jersey.
Lỗ hổng từ gia đình
Cuộc truy quét bắt đầu với việc lực lượng chức năng theo dõi các điểm dừng chân của tài xế xe tải, các sòng bạc cũng như các website quảng cáo dịch vụ hẹn hò hay tháp tùng. Trong chiến dịch truy quét kéo dài 3 ngày tại 76 TP, bằng kỹ thuật nghiệp vụ và các manh mối đã phát hiện trước đó, FBI tiến hành lục soát gắt gao. Chiến dịch có sự tham gia 4.000 quan chức, cảnh sát địa phương và sự phối hợp của Trung tâm Quốc gia bảo vệ trẻ mất tích và bị bóc lột (NCMEC).
Vụ bố ráp lớn nhất diễn ra tại San Francisco. Các đặc vụ đã giải cứu khoảng 12 em và bắt giữ 17 tên ma cô dắt mối. Trong khi đó, FBI tại Detroit giải thoát 10 em và tống giam 18 tên ma cô dắt mối. Những kẻ bị bắt giữ sau đó đã giúp hé lộ một mạng lưới gái mại dâm lớn hơn, vượt ra ngoài biên giới một bang, trở thành một vụ án liên bang.

Alex, cô gái trẻ bị ép làm gái mại dâm kể lại cuộc đời mình với truyền thông.
Vụ giải cứu đã gây tiếng vang trong giới cảnh sát Mỹ nhưng đằng sau sự vui mừng của một chiến dịch triệt phá các hang ổ mại dâm thành công lại là những câu chuyện khiến không ít người phải đau lòng.
Alex, một cô gái trẻ, đã kể lại câu chuyện của mình bằng giọng nói rành mạch: “Tôi bị biến thành gái mại dâm ở tuổi 16”. Alex cho biết, do cảm thấy cuộc sống trong gia đình quá ngột ngạt, cô bỏ nhà đi từ năm 15 tuổi và đến sống cùng một người bạn gái. Ở tuổi 16, cô quen một người bạn trai mà không biết y chính là một tay ma cô dắt gái. Alex vô tình rơi vào đường dây mại dâm và bị ép buộc làm việc liên tục hàng ngày. “Ban đầu nó thật đáng sợ, nhưng rồi dường như tôi trở nên chai sạn”, Alex kể về những ngày phải đứng đường. Cô nói: “Tôi thay đổi thái độ, hoàn toàn khác, giống như một con người khác. Đó rõ ràng không phải là tôi. Tôi biết điều đó”. Sau vài ngày bị bóc lột tình dục, Alex mới nhận ra rằng, gia đình chính là điểm tựa thương yêu nhất của mình.
Cuối cùng, Alex liên lạc với FBI và sau đó giúp cơ quan chức năng bắt giữ 2 tay ma cô dắt gái, giải cứu thêm nhiều trẻ vị thành niên khác. Alex đồng ý xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn và kể về câu chuyện cuộc đời với hy vọng sẽ không có thêm một nạn nhân nào nữa mắc sai lầm. Quyết tâm làm lại cuộc đời, Alex quyết định trở lại trường học và trở thành tình nguyện viên giúp đỡ các cô gái mại dâm trẻ hòa nhập.
Đặc vụ FBI Kurt Ormberg, người tham gia vụ án, cho biết, hầu hết nạn nhân đều bị đẩy vào con đường này do trục trặc với gia đình. “Những nạn nhân trẻ tuổi này nghĩ rằng họ không còn nơi nào khác để đi.
Các em chỉ muốn tìm kiếm một bữa ăn, một nơi trú ngụ và tìm kiếm ai đó chăm sóc mình”, Ormberg cho biết. Những tay ma cô dắt gái đã lợi dụng điểm yếu này và tấn công tâm lý các cô gái trẻ. Ban đầu, chúng giả vờ làm bạn tâm giao với họ rồi sau đó nhẫn tâm bán các cô gái vào hang ổ mại dâm không thương tiếc. Chúng ép buộc các cô gái làm việc và để các cô gái phải phụ thuộc, chúng cho họ sử dụng ma túy và các chất gây nghiện. Bằng cách đó, chúng thu lợi được rất nhiều tiền trong khi các nạn nhân lại thường xuyên túng thiếu.
Tìm lại sự ngây thơ đã mất
Từ năm 2003 đến nay, sáng kiến “Tìm lại sự ngây thơ đã mất” do Bộ Tư pháp Mỹ và các tổ chức quyền thiếu nhi phát động đã giải cứu được 2.700 trẻ em bị rơi vào con đường mại dâm. 1.350 chủ chứa đã bị điều tra và kết án. Trong đó, 10 chủ chứa bị tù chung thân. Số tài sản thu giữ được là 3,1 triệu USD.
Những TP có số nạn nhân được giải cứu lớn nhất là San Francisco, Detroit, Milwaukee, Denver và New Orleans. Ron Hosko, Trợ lý Giám đốc Phòng Điều tra tội phạm FBI, cho biết, mại dâm trẻ em vẫn còn là mối đe dọa dai dẳng đối với thiếu niên trên khắp nước Mỹ. Khoảng 450.000 trẻ em Mỹ bỏ nhà đi bụi hàng năm và 1/3 thanh thiếu niên lang thang trên đường phố sẽ trở thành đối tượng của những kẻ ma cô, tú bà trong vòng 48 giờ rời bỏ gia đình.
Theo tờ Los Angeles Times, giải cứu trẻ em chỉ là thành công bước đầu, việc giúp các em tái hòa nhập lại với cộng đồng mới thực sự quan trọng. Nhiều năm qua, các nhà chức trách Mỹ đã nhận thấy, đối mặt với những vấn đề như các bệnh lây lan qua đường tình dục, nghiện rượu và ma túy, thiếu giáo dục, rất ít cựu gái mại dâm trẻ em sống hạnh phúc. Nhiều em đã trở lại hành nghề trên các đường phố hoặc sa ngã vào ngục tù. Quốc hội Mỹ đã buộc phải đưa ra luật, trong đó quy định việc thực hiện các chương trình phúc lợi đối với trẻ em bị lừa bán vào các ổ mại dâm. Luật này cũng xem các trẻ em bị lừa vào đường dây buôn bán mại dâm như là những nạn nhân bị lạm dụng và cần được bảo vệ.
Một số tổ chức giúp đỡ các trẻ em bị ép buộc làm gái mại dâm đã được thành lập nhằm mục đích đưa các em trở lại với gia đình và cuộc sống sinh hoạt bình thường. Tổ chức CAS Research and Education có trụ sở ở Sacramento là một trong số đó. Vài năm qua, CAS Research and Education đã đưa hàng trăm trẻ em quay lại trường học, có một công việc ổn định và thậm chí là tìm một gia đình mới nhận nuôi các em trong trường hợp các em không còn người thân chăm sóc.
PHƯƠNG NAM