Ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc

Đang trở thành vấn đề chính trị, ngoại giao

Đang trở thành vấn đề chính trị, ngoại giao

Bình luận về việc Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường quốc gia Giải Chấn Hoa xin từ chức do vụ nổ nhà máy hóa chất ở tỉnh Hắc Long Giang gây ô nhiễm môi trường trên sông Tùng Hoa và lan sang cả đất Nga, tờ "Thành Báo" ngày 3-12 cho biết, vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hiện nay ở Trung Quốc không còn là vấn đề kinh tế hay môi trường, mà đang trở thành vấn đề chính trị, ngoại giao đối với lãnh đạo Trung Quốc.

Đang trở thành vấn đề chính trị, ngoại giao ảnh 1

Trước đó ngày 2-12, Chính phủ Trung Quốc đã chấp nhận đơn từ chức của Giải Chấn Hoa, cử Chu Sinh Hiền, nguyên Cục trưởng Cục Lâm nghiệp lên thay; bổ nhiệm Giả Trị Bang, nguyên Thứ trưởng Bộ Dân chính làm Cục trưởng Cục lâm nghiệp thay Chu Sinh Hiền.

Tờ báo dẫn dư luận Trung Quốc cho rằng, đây là hậu quả tất yếu của phương châm chạy theo tăng trưởng kinh tế cao trong những năm qua ở Trung Quốc, mà không chú ý tới bảo vệ môi trường sinh thái.

Thời gian qua có nhiều cuộc biểu tình phản đối Chính phủ Trung Quốc phá hoại môi trường sinh thái, đây chính là diễn biến mới ở Trung Quốc hiện nay.

Trong khi đó, việc người dân Nga biểu tình (trong ảnh) phản đối trước cổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Kharbarovsk cho thấy, vấn đề ô nhiễm môi trường đã trở thành vấn đề ngoại giao của nước này với các nước láng giềng xung quanh.

H.N (Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục