Danh xưng - Khác biệt hay dị biệt

Hot boy, hot girl - không chỉ riêng với giới trẻ, 2 danh xưng này có lẽ đã quá quen thuộc với nhiều người. 

Bằng những công thức khác nhau, một số bạn trẻ cố tạo cho mình một danh xưng để được nhiều người biết đến. Những danh xưng thật khác thường thậm chí là bất thường, dài lủng củng nhưng với một số người trẻ đó là cách thể hiện bản thân.

Danh xưng - Khác biệt hay dị biệt ảnh 1 Một hot boy tự xưng trên mạng xã hội và “Ma trận” các hội nhóm của hot boy, hot girl
1. Đoạt giải “Người đẹp điện ảnh” trong một cuộc thi tìm kiếm vẻ đẹp công sở, M.K.T (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) lập tức khoe chiến tích trên trang cá nhân với danh hiệu “Hoa khôi điện ảnh 2019”. Bạn bè trầm trồ với hình ảnh đội vương miện, cầm hoa, kỷ niệm chương, nhưng không ít người mỉa mai, đoạt giải điện ảnh trong cuộc thi công sở thì có vẻ hơi “trớt quớt”. Ngay lập tức, M.K.T đáp trả bằng bài viết “lăng-xê” bản thân khá dài trên một trang tin online. M.K.T cho biết: “Trước đây, mọi người hay gọi tôi là hot girl, còn bây giờ có danh hiệu, đi đâu cũng được giới thiệu là hoa khôi điện ảnh thì mình càng có quyền để tự hào. Dù mới tốt nghiệp ra trường, nhưng với danh hiệu này, tôi đã được mời làm giám khảo chấm thi hoa khôi sinh viên ở các trường. Và từ khi có danh hiệu này, tôi cũng được mời làm MC ở nhiều nơi hơn”.

Trong buổi lễ tốt nghiệp tại trường đại học, M.K.T xuất hiện không khác gì một người nổi tiếng với ê kíp chụp hình, trang điểm, trang phục theo hỗ trợ. Thay vì giới thiệu như một tân cử nhân sắp ra trường, cô liên tục giới thiệu mình là một hoa khôi điện ảnh dự lễ tốt nghiệp. “Tôi thấy có vẻ hơi kệch cỡm, dù mình đạt danh hiệu gì đi nữa, thì ở trường cũng chỉ là một sinh viên, mọi thứ nên vừa phải, vì thầy cô, bạn bè không phải là khán giả để xem họ trình diễn”, Tấn Đạt (23 tuổi, bạn cùng lớp M.K.T) ngao ngán kể lại.

2. Có thể là ngẫu nhiên hoặc cố tình, một số bạn trẻ tạo nên các danh xưng cho bản thân với nhiều lý do như: thu hút khách để bán hàng online, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm mới, hay tạo tên tuổi, danh hiệu để bước chân vào giới giải trí… Tuy nhiên, cũng không ít người thờ ơ trước các danh xưng phù phiếm.

Chị Thảo (30 tuổi) bán hủ tiếu ở lề đường Kỳ Đồng (quận 3, TPHCM) kể: “Nhiều khách tới ăn rồi họ gọi tôi là chị đẹp, tôi cũng ngỡ ngàng không hiểu tại sao, tôi hỏi lại thì có khách mở điện thoại ra, có một đoạn clip giới thiệu về xe hủ tiếu của tôi trên mạng và họ gọi tôi là chị đẹp”. Nói về chuyện được gọi là “chị đẹp bán hủ tiếu”, chị Thảo bối rối: “Mấy hôm trước có 2 bạn nam đến ăn rồi họ quay video lại nói là giới thiệu quán ăn, tôi lo bán nên cũng không chú ý lắm. Sau đó, nhiều khách tới ăn rồi gọi là chị đẹp, tôi thấy hơi ngại, vì mình buôn bán kiếm sống, chỉ cần đông khách, bán hết sớm là vui, chứ chị đẹp hay gì đó chắc chỉ hợp với người nổi tiếng”.

Trên nền tảng công nghệ và mạng xã hội, một danh xưng khác biệt sẽ thu hút nhiều người theo (follow) và sở hữu nhiều lượt like, lượt theo dõi, nghiễm nhiên trở thành người nổi tiếng, dễ dàng kiếm tiền từ các công cụ online và thậm chí trở thành diễn viên, ca sĩ.

T.H cô gái 25 tuổi, nổi tiếng với cái tên “thánh lầy” vì những clip hát nghêu ngao bằng chất giọng siêu… thảm hại, hoặc clip nói chuyện theo phong cách tưng tửng, bỗ bã, nhưng lại có hơn 138.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội. Từ bán hàng online, đến giới thiệu sản phẩm, quán xá, cô gái trẻ này bắt đầu góp mặt trong các dự án điện ảnh, phim ca nhạc, dự sự kiện, tham gia gameshow truyền hình và được giới thiệu như một diễn viên chuyên nghiệp.

3. Công thức để góp phần tạo ra những hot boy, hot girl, thánh lầy, chị đẹp… không thể không kể đến mạng xã hội, nhất là những trang tin online. Một cô gái ngủ gật trên xe buýt, có ngay một đường link bài viết với tựa đề “Hot girl ngủ gật”. Và trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát, từ khóa “hot girl corona” trên công cụ tìm kiếm Google cho ra 98.500.000 kết quả. 

Đã có hàng loạt báo lẫn trang tin online giật tít như: hot girl Vĩnh Long tung tin giả về virus corona, hot girl lạp xưởng tung tin 5 người nhiễm virus, có kết quả xét nghiệm của hot girl Gia Lai, hot girl Kiên Giang bị phạt vì tung tin giả… Nội dung các bài viết này chủ yếu nói về việc các cô gái trẻ tung tin sai về dịch bệnh bị xử phạt, hay những cô gái trong diện nghi ngờ nhiễm bệnh.

Áp lực lượt view (lượt xem) là một trong những nguyên nhân khiến các bản tin online giật tít để thu hút độc giả, thậm chí có cả báo chính thống. Nhu cầu được nổi tiếng hay khác biệt với mọi người không sai, tuy nhiên người trẻ đừng vì những danh xưng ảo,  mà đánh mất mình.

Tin cùng chuyên mục