Đào tạo thí điểm 100 cử nhân quốc tế cho ĐBSCL

Trường ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long vừa triển khai chương trình đào tạo cử nhân quốc tế “Mekong Talent 100” giai đoạn 2021-2025 tại Phân hiệu Vĩnh Long, đào tạo thí điểm 100 sinh viên cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thông qua chương trình cử nhân các trường đại học danh tiếng hàng đầu của Australia và New Zealand.

Chương trình được giảng dạy tại Phân hiệu Vĩnh Long giai đoạn 1 (1,5 năm), sau đó sinh viên sẽ chọn chuyển tiếp đến 1 trong 2 trường ĐH Western Sydney (Australia) hoặc ĐH Victoria Wellington (New Zealand). Đây là hai trong số những đối tác giáo dục đáng tin cậy của Trường ĐH Kinh tế TPHCM và đều thuộc tốp 1,2% ĐH xuất sắc nhất thế giới.

Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế Australia - New Zealand sẽ được triển khai cho sinh viên đến từ 13 tỉnh thành ĐBSCL. Thời gian nhận hồ sơ tham gia chương trình từ nay đến hết ngày 15-9. 

Tin cùng chuyên mục