Đầu tư, quảng bá điểm đến du lịch hấp dẫn

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Sở VH-TT-DL tỉnh Bến Tre đã quan tâm đầu tư nhiều dự án du lịch, phát triển sản phẩm tour tuyến mới cũng như công tác truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch, góp phần đưa hình ảnh “du lịch xứ dừa” thật sự gần gũi, ấn tượng, là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.
Khách du lịch trải nghiệm các sản phẩm du lịch tại xứ dừa Bến Tre
Khách du lịch trải nghiệm các sản phẩm du lịch tại xứ dừa Bến Tre

Đẩy mạnh đầu tư

Với quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2025 và là ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo Sở VH-TT-DL tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá du lịch…

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Ngọc Dung, đơn vị đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch tại 8 xã ven sông Tiền, với tổng mức đầu tư trên 324 tỷ đồng, đồng thời triển khai thực hiện giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư 149 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân vốn đầu tư trên 110 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị đã cho vận hành bến tàu du lịch Bến Tre, sắp đưa vào hoạt động chính thức.

Đối với các dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, Sở VH-TT-DL tỉnh tham gia đoàn giám sát, đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công năm 2023; tham gia khảo sát với đoàn Tổng Lãnh sự quán Thái Lan trên địa bàn huyện Bình Đại và Ba Tri, chuẩn bị thực hiện dự án Phát triển bền vững cộng đồng ven biển dựa trên du lịch sinh thái và áp dụng triết lý kinh tế vừa đủ do Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tài trợ; tham gia thẩm định điều chỉnh 2 dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Mekong Pearl và Khu phức hợp văn hóa, thể thao và du lịch Cửu Long.

Ngoài việc đầu tư các dự án để phục vụ du lịch, công tác nhân sự luôn được ngành du lịch Bến Tre chú trọng. Sở VH-TT-DL đã phối hợp các địa phương tổ chức thành công 4 lớp đào tạo nhân lực du lịch nông thôn với khoảng 110 học viên và 5 lớp đào tạo nguồn nhân lực du lịch năm 2023 với khoảng 130 học viên. Ngoài ra, sở còn phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về du lịch; phối hợp Sở LĐ-TBXH, Trường Cao Đẳng Bến Tre,

Trường Trung cấp Công nghệ Bến Tre và một số đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn làm việc với Trường Trung cấp Du lịch và khách sạn Saigontourist. Các bên đã bàn bạc, trao đổi nhằm tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho tỉnh trong thời gian tới.

Tăng cường quảng bá, ứng dụng công nghệ

Theo đánh giá của đại diện Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, ngành du lịch Bến Tre có sự phát triển vượt bậc, cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch không ngừng được đầu tư nâng cấp. Song song đó, công tác quảng bá hình ảnh, con người Bến Tre tạo bước chuyển biến rõ nét cho việc thu hút du khách quốc tế đến xứ dừa, cũng như kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư các dự án du lịch tại đây.

Báo cáo của Sở VH-TT-DL tỉnh Bến Tre cho thấy, du lịch tỉnh tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng và tạo điểm nhấn mang nét đặc trưng “du lịch xứ dừa” với các loại hình, sản phẩm chủ đạo đang khai thác như: du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch cộng đồng gắn với tham quan các làng nghề truyền thống, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch nông nghiệp....

Một số chương trình, sản phẩm dịch vụ du lịch độc đáo, hấp dẫn, thu hút nhiều du khách đến Bến Tre tham quan, trải nghiệm. Sở VH-TT-DL cũng tăng cường công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2023 như: tổ chức cuộc thi ảnh “Nụ cười Bến Tre” trên ứng dụng du lịch thông minh; thi ảnh đẹp Bến Tre năm 2023 với chủ đề “Du lịch biển Bến Tre”; giới thiệu chương trình tham quan nội đô thành phố Bến Tre… Ngoài ra, phối hợp VNPT Bến Tre vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu lên ứng dụng du lịch thông minh Bến Tre; thực hiện các bảng quảng bá du lịch ngoài trời tại TP Bến Tre và các huyện Châu Thành, Giồng Trôm, Thạnh Phú.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, ứng dụng du lịch thông minh được ra mắt và đi vào hoạt động là kênh thông tin chính thức của quản lý nhà nước du lịch; tạo được kết nối, quản lý chung từ cấp tỉnh đến huyện, xã và các điểm du lịch, thống nhất trong phương thức quản lý cập nhật thông tin, thuận tiện trong truy xuất dữ liệu về cơ sở dữ liệu của ngành. Đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin về du lịch của du khách và hỗ trợ truyền thông dịch vụ cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh…

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm 2023, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre có sự phục hồi khá tốt. Các dịp lễ, tết, sự kiện quy mô lớn của tỉnh và các địa phương diễn ra trong nhiều ngày, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Từ đó, lượng khách và doanh thu du lịch đều tăng so cùng kỳ; công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú trong các dịp lễ, tết đạt 70-80%.

9 tháng đầu năm 2023, khách du lịch đến Bến Tre đạt hơn 1,7 triệu lượt, tăng 79,4% so cùng kỳ, vượt 18,2% so với kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt 292.962 lượt, tăng 458,8% so cùng kỳ, đạt 87,7% so với kế hoạch; khách nội địa đạt hơn 1,4 triệu lượt, tăng 57,4% so cùng kỳ, vượt 27,3% so với kế hoạch. Tổng thu từ khách du lịch đạt 2.148 tỷ đồng, tăng 84,7% so cùng kỳ, vượt 30,4% so với kế hoạch.

Tin cùng chuyên mục