Để giảm tiền túi của người dân, cần chuyển đổi mô hình chăm sóc bệnh tật một cách bền vững

Trả lời ĐB Phạm Khánh Phong Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá đây là câu hỏi rất hay, mang tầm vĩ mô. Vì riêng nội dung mang tầm vĩ mô liên quan đến yêu cầu thay đổi mô hình chăm sóc y tế đã được nêu ra trong các nghị quyết của Đảng. Đó là việc phải tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, tăng cường công tác dự phòng, giảm bớt các chi phí điều trị.

Sáng 8-11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về các lĩnh vực khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; lao động, thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông.

Về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn các lĩnh vực trên, Quốc hội dành 1,5 giờ để các ĐB Quốc hội chất vấn, lãnh đạo các bộ ngành có liên quan giải trình.

Trong đó, đại biểu Quốc hội (ĐB) Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) cho rằng, Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng có đề cập đến mục tiêu giảm bớt tỷ lệ sử dụng tiền túi của bệnh nhân khi thực hiện dịch vụ y tế. Tuy nhiên, đến nay, có thể thấy việc triển khai thực hiện còn chưa hiệu quả. ĐB đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ LĐ -TB-XH có giải pháp nào để thực hiện mục tiêu này.

ĐB Phạm Khánh Phong Lan tranh luận. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Phạm Khánh Phong Lan tranh luận. Ảnh: QUANG PHÚC

Trả lời ĐB Phạm Khánh Phong Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá đây là câu hỏi rất hay, mang tầm vĩ mô. Vì riêng nội dung mang tầm vĩ mô liên quan đến yêu cầu thay đổi mô hình chăm sóc y tế đã được nêu ra trong các nghị quyết của Đảng. Đó là việc phải tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, tăng cường công tác dự phòng, giảm bớt các chi phí điều trị.

Bộ trưởng giải thích tại sao hiện nay, việc chi tiền túi của bệnh nhân khi thực hiện dịch vụ y tế tăng, đó là các mô hình bệnh tật biến đổi nhiều, nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng cao. Do đó, việc người dân đến khám chữa bệnh thường ở giai đoạn đau ốm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo báo cáo, bệnh nhân mắc bệnh ung thư đến bệnh viện điều trị thường ở giai đoạn muộn, do đó chi phí khám chữa bệnh cao, hiệu quả chăm sóc y tế kém. Chính vì vậy, để giảm tiền túi của người dân, Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ giải pháp đó là chuyển đổi mô hình chăm sóc bệnh tật một cách bền vững. Trong đó, ngành y tế tập trung tăng cường cho công tác y tế dự phòng, sàng lọc phát hiện bệnh tật sớm. Cùng với đó, có một mô hình tài chính bền vững, tăng cường độ bao phủ của các chính sách bảo hiểm y tế.

Bộ trưởng cho biết, hướng đến mục tiêu mà Tổ chức Y tế thế giới đặt ra đó là tỷ lệ tiền túi người dân bỏ ra cho công tác chăm sóc y tế ở mức 30% thì đó mới là hệ thống y tế bền vững.

Tranh luận với Bộ trưởng Bộ Y tế, ĐB Dương Khắc Mai đề cập đến vấn đề bệnh nhân đi viện thì phải mua thuốc ở bên ngoài, gây rất nhiều là khó khăn, với giá rất đắt thì không phải ai cũng mua được.

ĐB Dương Khắc Mai (Đắk Nông) chất vấn sáng 8-11. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Dương Khắc Mai (Đắk Nông) chất vấn sáng 8-11. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB chia sẻ thời gian qua Bộ Y tế gặp nhiều khó khăn về việc thiếu thuốc, vật tư y tế. ĐB đề nghị Chính phủ, các bộ ngành liên quan phối hợp với Bộ Y tế để đảm bảo quyền lợi được chăm sóc sức khỏe của người dân trong thời gian sớm nhất.

“Những người có điều kiện thì khác còn những người không có điều kiện thì rất khó khăn”, ĐB nói và đề nghị Bộ Y tế phối hợp với cơ quan bảo hiểm để có giải pháp kịp thời đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân khi họ tham gia bảo hiểm y tế, nhất là bệnh nhân nghèo.

Về vấn đề thanh toán chi phí cho người bệnh phải ra bên ngoài mua thuốc nếu cơ sở khám chữa bệnh không đủ thuốc cung ứng theo quy định của bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đã có chỉ đạo cụ thể. Ngay chiều qua, 7-11, Bộ Y tế đã họp bàn về những nội dung này để có phương án cụ thể. Bộ Y tế đang tích cực chỉ đạo triển khai để khi có dự thảo chính thức sẽ xin ý kiến các bộ ngành địa phương.

Các đại biểu dự phiên chất vấn sáng 8-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Các đại biểu dự phiên chất vấn sáng 8-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng nhấn mạnh quy định cụ thể điều kiện nào người bệnh được thanh toán bảo hiểm và quy định nào để tránh lạm dụng đòi hỏi các quy định pháp lý một cách chặt chẽ.

“Trách nhiệm mua thuốc, vật tư y tế là trách nhiệm của các cơ sở y tế, vì vậy các quy định này phải hết sức chặt chẽ. Về cơ sở pháp lý, đã có quy định tại Điều 31 của Luật Bảo hiểm y tế, đối với các trường hợp thanh toán bảo hiểm y tế, Bộ Y tế được quy định các trường hợp khác. Tuy nhiên để quy định này trở thành hiện thực thì cần phải có các quy định bằng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế để hướng dẫn triển khai cụ thể”, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết.

Trả lời về vấn đề về lạm dụng xét nghiệm, Bộ trưởng Bộ Y tế nhìn nhận, vừa qua có tình trạng lạm dụng xét nghiệm quá mức cần thiết gây tốn kém chi phí và tâm lý bức xúc cho người bệnh, đồng thời ảnh hưởng đến Quỹ Bảo hiểm y tế - là quỹ của toàn dân mà trách nhiệm của các cơ quan ban ngành, người dân để quỹ được phát triển, ổn định, phục vụ người dân.

Các đại biểu dự phiên chất vấn sáng 8-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Các đại biểu dự phiên chất vấn sáng 8-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Nói về nguyên nhân dẫn đến lạm dụng xét nghiệm, Bộ trưởng nhìn nhận, một phần do nhu cầu xét nghiệm của người bệnh, thứ nữa là người chỉ định xét nghiệm muốn xác định rõ bệnh nhanh và chính xác nên thường chỉ định xét nghiệm nhiều. Ngoài ra, một số cơ sở y tế xã hội hóa liên kết liên doanh trang thiết bị xét nghiệm nên dẫn đến xét nghiệm nhiều.

Trước thực trạng trên, Bộ Y tế đã có tăng cường chỉ đạo để tránh lạm dụng xét nghiệm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Mới đây nhất là Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới được thông qua đã có nhiều quy định về vấn đề này...

Tin cùng chuyên mục