Đề nghị phạt tù ông Đinh La Thăng từ 14 đến 15 năm, ông Trịnh Xuân Thanh tù chung thân

Chiều nay, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã đọc bản luận tội đề nghị mức án đối với 22 bị cáo trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại PVN và PVC.

 

Đề nghị phạt tù ông Đinh La Thăng từ 14 đến 15 năm, ông Trịnh Xuân Thanh tù chung thân ảnh 1 Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa ngày 11-1. Ảnh: TTXVN
Chiều 11-1, phiên tòa sơ thẩm xét xử 22 bị cáo trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã kết thúc thẩm vấn.
Trước khi tòa chuyển sang tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đã đọc bản luận tội đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét mức án đối 22 bị cáo trong vụ án này.
Đề nghị phạt tù ông Đinh La Thăng từ 14 đến 15 năm, ông Trịnh Xuân Thanh tù chung thân ảnh 2 22 bị cáo nghe đại diện Viện Kiểm sát đọc bản luận tội vào chiều 11-1

Trong bản luận tội, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại PVN và PVC là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm.

Các bị cáo trong vụ án hầu hết là những người giữ vị trí chủ chốt trong những đơn vị kinh tế quan trọng, được Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao quản lý vốn và thực hiện những dự án, công trình lớn của quốc gia, trong đó có Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án trên, vì những động cơ khác nhau mà các bị cáo đã cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế cho Nhà nước. Thậm chí, một số bị cáo còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập chứng cứ khống rút tiền của dự án để ăn chia, chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Hành vi phạm tội của các bị cáo gây thiệt hại nặng nề tài sản Nhà nước, bức xúc trong dư luận, làm mất lòng tin của nhân dân. Cùng với đó làm dự án kéo dài chậm tiến độ khiến nguồn vốn đầu tư bị đội lên. Đây cũng là những sai phạm điển hình của PVN trong thời kỳ ông Đinh La Thăng lãnh đạo tập đoàn PVN.

Nghiêm trọng hơn, hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo cũng là tiền đề cho tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Không chỉ ông Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án này mà còn kéo theo nhiều người khác phạm tội.

Những hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật cũng là biểu hiện của lợi ích nhóm, cục bộ. Do đó việc đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh, công khai là thể hiện quyết tâm Đảng, Nhà nước trong cuộc đấu tranh đối với tham nhũng, tiêu cực lãng phí, cũng khẳng định không có vùng cấm trong chống tham nhũng, bảo đảm mọi công dân đều phải, bình đẳng trước pháp luật, công lý phải được thực thi.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng nêu rõ, quá trình xét xử, trước tòa, hầu hết bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bị cáo Đinh La Thăng không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc mà chỉ thừa nhận trách nhiệm chính là người đứng đầu. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, sau khi phạm tội đã bỏ trốn gây khó khăn, quá trình điều tra quanh co, chối tội. Bị cáo Phùng Đình Thực khai báo không thành khẩn, đổ lỗi cấp dưới. Bị cáo Vũ Đức Thuận không chỉ cố ý làm trái mà còn lập hồ sơ khống để tham ô nhưng nhưng quá trình điều tra ăn năn, khai báo thành khẩn, khắc phục hậu quả...

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, lời khai các bị cáo, tình tiết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát nêu rõ có đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội của các bị cáo. Cáo trạng truy tố các bị cáo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Đề nghị phạt tù ông Đinh La Thăng từ 14 đến 15 năm, ông Trịnh Xuân Thanh tù chung thân ảnh 3 Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN

Trên cơ sở hành vi phạm tội của các bị cáo, các tình tiết của vụ án, diễn biến tại phiên tòa xét xử, lời khai các bị cáo, cũng như căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với 22 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo đó, 12 bị cáo bị truy tố và xét xử về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" gồm:

1- Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN) bị đề nghị từ 14 đến 15 năm tù.

2- Phùng Đình Thực (nguyên Tổng Giám đốc PVN) bị đề nghị từ 12 đến 13 năm tù.

3- Nguyễn Quốc Khánh (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN) bị đề nghị từ 10 đến 11 năm tù.

4- Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN) bị đề nghị từ 10 đến 11 năm tù.

5- Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban tài chính kế toán và Kiểm toán PVN) bị đề nghị từ 10 đến 11 năm tù.

6- Lê Đình Mậu (nguyên Phó Trưởng Ban Kế toán và Kiểm toán PVN) bị đề nghị từ 7 đến 8 năm tù.

7- Vũ Hồng Chương (nguyên Trưởng ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN) bị đề nghị từ 2 đến 3 năm tù.

8- Trần Văn Nguyên (nguyên Kế toán trưởng Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN) bị đề nghị từ 2 đến 3 tù treo.

9- Nguyễn Ngọc Quý (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC) 8-9 năm tù.

10- Nguyễn Mạnh Tiến (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVC) bị đề nghị từ 7 đến 8 năm tù.

11- Phạm Tiến Đạt (nguyên Kế toán trưởng PVC)  bị đề nghị từ 6 đến 7 năm tù.

12- Trương Quốc Dũng (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVC) bị đề nghị từ 17 đến 18 tháng tù.

8 bị cáo bị truy tố, xét xử về tội "Tham ô tài sản" gồm:

1- Nguyễn Anh Minh (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVC) bị đề nghị từ 18 đến 19 năm tù.

2- Bùi Mạnh Hiển (nguyên Chánh văn phòng PVC) bị đề nghị từ 13 đến 14 năm tù.

3- Lương Văn Hòa (nguyên Giám đốc Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc PVC) bị đề nghị từ 13 đến 14 năm tù.

4- Nguyễn Thành Quỳnh (nguyên Giám đốc kỹ thuật công nghệ Tổng Công ty Cổ phần Miền Trung - Công ty Cổ phần Đà Nẵng) bị đề nghị từ 8 đến 9 năm tù.

5- Lê Thị Anh Hoa (vợ của bị cáo Nguyễn Thành Quỳnh, nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Quỳnh Hoa) bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù treo.

6- Nguyễn Đức Hưng (nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán, Ban Điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc PVC) bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù treo.

7- Lê Xuân Khánh (nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch, Ban Điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc PVC) bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù treo.

8- Nguyễn Lý Hải (nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban Điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc PVC) bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù treo.

Đáng chú ý, riêng 2 bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc PVC) và Vũ Đức Thuận (nguyên Tổng Giám đốc PVC) bị truy tố và xét xử về cả 2 tội: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Tham ô tài sản”.

Trong đó, bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị từ 13 đến 14 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và chung thân về tội “Tham ô tài sản”, tổng hình phạt 2 tội danh là chung thân. Bị cáo Vũ Đức Thuận bị đề nghị từ 8 đến 9 năm tù về “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 18-19 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, tổng hình phạt là từ 26 đến 28 năm tù.

Tin cùng chuyên mục