Đề nghị tăng tần suất, thời gian hoạt động của phương tiện phục vụ các chuyến bay đêm

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các địa phương tăng tần suất và tăng thời gian hoạt động của các phương tiện công cộng đi, đến các cảng hàng không, đặc biệt là khung giờ ban đêm, để giải tỏa hành khách trong thời gian cao điểm Tết Quý Mão.
Các sân bay đều được tăng cường các chuyến bay đêm trong dịp cao điểm Tết Nguyên Đán Quý Mão
Các sân bay đều được tăng cường các chuyến bay đêm trong dịp cao điểm Tết Nguyên Đán Quý Mão

Hiện Cục Hàng không Việt Nam đã cấp phép cho các hãng hàng không bổ sung thêm nhiều chuyến bay đi, đến các cảng hàng không, tập trung vào các khung giờ khai thác vào ban đêm.

Để đáp ứng nhu cầu thực tế, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở GTVT rà soát, yêu cầu các đơn vị tăng tần suất khai thác và tăng thời gian hoạt động của các chuyến xe buýt, taxi, xe công nghệ đi, đến các cảng hàng không, đặc biệt là khung giờ ban đêm.

Đồng thời, các địa phương cần chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị quản lý cảng hàng không để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì an ninh trật tự tại cảng hàng không, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng xe dù, tình trạng lôi kéo hành khách, ép giá khách và tăng giá vé trái quy định.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, từ ngày 6-1 đến ngày 5-2 (tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão), Cảng HKQT Tân Sơn Nhất có thêm 150 chuyến bay/ngày, trong đó các khung giờ tối muộn và đêm là 98 chuyến/ngày.

Tương tự, mỗi ngày, Cảng HKQT Nội Bài sẽ có thêm 90 chuyến bay đêm, Vinh 35 chuyến, Thọ Xuân 34 chuyến, Chu Lai 5 chuyến, Đồng Hới 9 chuyến, Cát Bi 22 chuyến, Liên Khương 6 chuyến, Phù Cát 6 chuyến, Pleiku 2 chuyến, Đà Nẵng 34 chuyến, Huế 29 chuyến, Buôn Ma Thuột 3 chuyến.

Tin cùng chuyên mục