Đề xuất chính sách nhà ở xã hội cho giáo viên

Sáng 30-5, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM có buổi làm việc với UBND huyện Bình Chánh về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
Đề xuất TP xem xét chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội cho giáo viên công tác tại các xã vùng sâu vùng xa
Đề xuất TP xem xét chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội cho giáo viên công tác tại các xã vùng sâu vùng xa
Do nằm ở vị trí cửa ngõ TP, có địa bàn rộng, tập trung nhiều khu công nghiệp, thu hút lượng dân nhập cư lớn, trong đó số lượng học sinh tăng thêm mỗi năm khoảng 8.500 em nên hệ thống trường, lớp tại địa phương chưa đủ đáp ứng nhu cầu. Trên địa bàn huyện còn tồn tại nhiều điểm trường lẻ. Hiện nay, có 8 công trình đang thi công dự kiến đưa vào sử dụng trong năm học 2017-2018, trong đó có 5 công trình trường mầm non phục vụ nhu cầu gửi con của công nhân và người dân ở khu công nghiệp Lê Minh Xuân. 
Năm học 2016-2017, toàn huyện cần tuyển thêm 414 giáo viên nhưng chỉ tuyển được 50% nhu cầu. Số giáo viên thiếu nhiều ở các môn nhạc, họa, tin học, tiếng Anh và tập trung ở các trường thuộc các xã vùng sâu như Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai... Từ thực tế đó, UBND huyện đề xuất TP xem xét chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội cho giáo viên công tác tại các xã vùng sâu vùng xa, đồng thời rút ngắn thời gian thực hiện quy trình tuyển dụng giáo viên để thu hút thêm nhiều nhân sự.

Tin cùng chuyên mục