Đề xuất không xây dựng khách sạn 10 tầng tại Đồi Dinh, TP Đà Lạt

Các ý kiến đều cho rằng, việc xây dựng khách sạn lớn tại khu vực Đồi Dinh là không phù hợp, phá hỏng kiến trúc cảnh quan đô thị Đà Lạt, ảnh hưởng đến nhu cầu của cuộc sống đương đại không chỉ của người dân địa phương mà còn của nhân dân cả nước.

Ngày 20-9, ông Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam (KTSVN), cho biết, nhiều kiến trúc sư đã có ý kiến thể hiện sự không đồng tình với 3 phương án kiến trúc khách sạn có quy mô đến 10 tầng tại khu vực Đồi Dinh (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đang được trưng bày để lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng từ ngày 14-8 ở TP Đà Lạt. 

Các ý kiến đều cho rằng, việc xây dựng khách sạn lớn tại khu vực Đồi Dinh là không phù hợp, phá hỏng kiến trúc cảnh quan đô thị Đà Lạt, ảnh hưởng đến nhu cầu của cuộc sống đương đại không chỉ của người dân địa phương mà còn của nhân dân cả nước.

Hội KTSVN đề nghị UBND tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến phản biện của các chuyên gia, kiến trúc sư và không nên xây dựng công trình khách sạn trên Đồi Dinh. Hội KTSVN cũng cho biết, hội sẽ nghiên cứu để có những ý kiến đóng góp thiết thực đối với quy hoạch tại Đồi Dinh cũng như về đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị khu vực trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt.

Tin cùng chuyên mục