So sánh nhanh về hoạt động của Trung tâm Cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu vệ tinh cho thấy, năm 2019 hoạt động của các trạm cấp cứu vệ tinh vượt trội hơn hẳn so với Trung tâm Cấp cứu 115 cả về số lượng xuất xe, ca bệnh và chuyển viện.
Tuy nhiên, hoạt động trạm cấp cứu vệ tinh chưa đồng đều, thiếu xe cứu thương; khả năng hỗ trợ, kết nối của Trung tâm Cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu vệ tinh chưa thật sự tốt; Trung tâm Cấp cứu 115 chưa chủ động trong kết nối, trao đổi với trạm cấp cứu vệ tinh về những khó khăn và giải pháp cụ thể; thiếu phương tiện hỗ trợ chuyên môn bằng hệ thống điều hành thông minh…
Theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, ngành y tế TP sẽ chuẩn bị nguồn lực để các trạm cấp cứu vệ tinh hoạt động hiệu quả hơn như đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu ngoài bệnh viện cho nhân viên y tế của các trạm cấp cứu vệ tinh…
“Sở y tế sẽ tham mưu UBND TP xem xét cho phép bổ sung cơ số xe cứu thương thêm 1 chiếc đối với các bệnh viện tham gia làm trạm cấp cứu vệ tinh; kiến nghị Bộ Y tế cho phép các trường đại học mở mã ngành Paramedic để có thêm nguồn nhân lực chuyên trách cấp cứu ngoài bệnh viện” - PGS-TS Tăng Chí Thượng đề xuất.
Các tin, bài viết khác
-
Thay đổi nhận thức về nuôi con bằng sữa mẹ
-
Phòng tránh dịch bệnh cúm, hô hấp
-
Phát hiện khuẩn Whitmore tại gia đình có 3 con tử vong
-
Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì lạnh
-
Thuốc lá điện tử, đừng lầm tưởng
-
Ung thư gan - Mối nguy tiềm ẩn
-
Chính phủ đồng ý gia hạn thời gian thí điểm Ban Quản lý ATTP TPHCM
-
Giải thưởng Alexandre Yersin lần thứ 2 chính thức khởi động
-
Bệnh viện Dã chiến 2.1 đóng góp to lớn trong việc gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc
-
Mỗi ngày, Việt Nam có gần 315 người chết do ung thư