ĐH Quốc gia TPHCM đẩy mạnh tự chủ

Ngày 29-12, ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức hội nghị thường niên tổng kết năm 2020 và đề ra chiến lược phát triển năm 2021.
Lãnh đạo Đại học Quốc gia TPHCM chúc mừng các giảng viên vừa được công nhận danh hiệu Nhà Giáo Nhân dân, Giáo sư, Phó Giáo sư. Ảnh: THANHUYTPHCM.VN
Lãnh đạo Đại học Quốc gia TPHCM chúc mừng các giảng viên vừa được công nhận danh hiệu Nhà Giáo Nhân dân, Giáo sư, Phó Giáo sư. Ảnh: THANHUYTPHCM.VN

Năm 2020 là năm đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của ĐH Quốc gia TPHCM và đạt nhiều kết quả ấn tượng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học để khẳng định vai trò đầu tàu, nòng cốt của mình trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, đóng góp và nâng cao vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trên trường quốc tế.

ĐH Quốc gia TPHCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng chương trình đào tạo được kiểm định quốc tế, về số lượng ngành đào tạo đứng thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng đại học uy tín. Tính đến tháng 10-2020, ĐH này có 527 đơn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, 566 hợp đồng chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học đã triển khai với tổng doanh thu 104,2 tỷ đồng. ĐH Quốc gia TPHCM có bước tiến dài trong hội nhập giáo dục quốc tế, liên tục xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng đại học uy tín nhất của khu vực và thế giới.  

Năm 2021 là năm đầu tiên ĐH Quốc gia TPHCM thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐH Quốc gia TPHCM nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025. ĐH Quốc gia TPHCM xác định chủ đề năm 2021 là “Mô hình tự chủ - Vươn tầm thế giới”. Đặc biệt, ĐH Quốc gia TPHCM sẽ đẩy mạnh phát triển khu đô thị đại học xanh, sạch, thông minh; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ hiệu quả cho hoạt động giáo dục - đào tạo; tạo môi trường làm việc, sinh hoạt thân thiện cho cán bộ, viên chức, sinh viên, học sinh; đảm nhận vai trò trụ cột trong quá trình thực hiện đề án phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông của TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục