Đi thả lưới đánh cá trong mưa lớn, 2 anh em tử vong

Chiều ngày 5-9, ông Lê Duy Hồng, Chủ tịch UBND xã Xuân Mỹ (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 anh em họ trong lúc đi thả lưới đánh bắt cá bị lật thuyền tử vong.

Theo đó, khoảng gần 10 giờ ngày 5-9, anh Lê Văn N. (34 tuổi) và Lê Văn L. (50 tuổi), là anh em họ cùng trú tại thôn Thượng Mỹ, xã Xuân Mỹ, trong lúc chèo thuyền nan ra khu vực rào Mỹ Dương để thả lưới đánh bắt cá thì xảy ra vụ việc.

Vào thời điểm này ở khu vực rào Mỹ Dương có mưa lớn, nước rào dâng lên to (nước từ rào này chảy qua địa bàn nhiều xã ở huyện Nghi Xuân, sau đó đổ ra biển), không may thuyền bị lật khiến anh N. và anh L. bị rơi xuống rào mất tích.

 Ngay sau khi xảy ra sự việc, có người dân đứng ở trên bờ phát hiện đã báo cho địa phương đến ứng cứu, sau đó chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân, huy động phương tiện, có mặt tại hiện trường để tiến hành tìm kiếm nạn nhân.

 Đến khoảng 15 giờ 15 phút chiều cùng ngày đã phát hiện và vớt được thi thể anh N. và anh L. đưa lên bờ.

Tin cùng chuyên mục