Diễn tập cứu nhiều người mắc kẹt trong 5 căn nhà bị cháy

Sáng 10-6, UBND quận Bình Tân (TPHCM) tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) ở khu dân cư khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B. 

Tình huống giả định, lúc 8 giờ 30 cùng ngày, mưa kèm sét đánh trúng 5 căn nhà liền kề ở khu dân cư dẫn tới cháy, nổ. Ngọn lửa bùng cháy và có nguy cơ lan rộng ra nhà dân bên cạnh.

Lực lượng chức năng chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lực lượng chức năng chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Vụ việc khiến cho hàng chục người dân ở trong 5 căn nhà cháy bị mắc kẹt và bị thương. Khói khí độc sinh ra từ đám cháy khiến người dân sinh sống ở khu phố bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng tại chỗ tìm cách chữa cháy tiếp cận hiện trường, đưa nhiều vật dụng ra ngoài.

Người dân vận chuyển đồ dùng ra khu vực an toàn. Ảnh: CHÍ THẠCH

Người dân vận chuyển đồ dùng ra khu vực an toàn. Ảnh: CHÍ THẠCH

Nhận tin, UBND quận Bình Tân chỉ đạo Công an quận Bình Tân điều động 12 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy. Khi có mặt, lực lượng PCCC đã chia nhiều hướng tiếp cận hiện trường chữa cháy, hướng dẫn hơn 50 người dân và đưa 5 người bị thương, mắc kẹt trong các căn nhà thoát ra ngoài, chuyển bệnh viện.

Lực lượng chức năng đưa người bị thương mắc kẹt ra bên ngoài chuyển cấp cứu. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lực lượng chức năng đưa người bị thương mắc kẹt ra bên ngoài chuyển cấp cứu. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lực lượng chức năng chữa cháy ở hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lực lượng chức năng chữa cháy ở hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Gần 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Buổi diễn tập kết thúc đúng theo kịch bản, không có sự cố, tai nạn phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Thị Ngọc Diệu phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Thị Ngọc Diệu phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Phạm Thị Ngọc Diệu cho biết, thông qua buổi diễn tập ở khu dân cư giúp lực lượng PCCC nâng cao khả năng xử lý hiệu quả mọi sự cố cháy nổ xảy ra; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác PCCC góp phần hạn chế nguy cơ và thiệt hại cháy nổ gây ra.

Lãnh đạo quận Bình Tân tặng hoa cho các lực lượng tham gia buổi diễn tập. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lãnh đạo quận Bình Tân tặng hoa cho các lực lượng tham gia buổi diễn tập. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân yêu cầu thời gian tới các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền công tác PCCC-CNCH và các tình huống thực tế diễn tập để tác động tới nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc PCCC; huấn luyện nâng cao trình độ, năng lực, nhiệm vụ của từng cá nhân, bộ phận của lực lượng tại chỗ đủ khả năng xử lý từ ban đầu các vụ cháy mới phát sinh…

Tin cùng chuyên mục