Điều động trực thăng tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3

Sáng 14-10, Bộ Quốc phòng đã điều động 2 máy bay trực thăng cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của nhiều lực lượng tham gia cứu hộ tại khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Sáng nay 14-10, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế có thông cáo báo chí chính thức về tình hình triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế xác nhận còn 30 người mất tích, chưa liên lạc được trong đó có 17 công nhân tại tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và còn 13 người trong đoàn đi cứu hộ, cứu nạn.
Hôm nay, 14-10 lực lượng Công an, Quân đội sẽ tiếp cận, tổ chức đưa những người bị mắc kẹt tại thủy điện Rào Trăng 4 về bệnh viện chăm sóc, phục hồi sức khỏe. Cùng với đó, để tiếp cận hiện trường khu vực Rào Trăng 3 các lực lượng chức năng đã chia thành hai hướng đường bộ và đường thủy để tiến vào khu vực sạt lở để đưa người bị thương và thi thể người bị nạn ra ngoài.
Điều động trực thăng tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 1 Đường vào thủy điện Rào Trăng 3 đã được phong tỏa. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Theo ghi nhận của PV Báo SGGP Online, thời tiết hôm nay tại xã Phong Xuân đã tạnh mưa, nước ở các suối đã rút bớt khá thuận lợi để các ô tô có thể di chuyển để tiếp cận hiện trường theo tuyến đường 71.

Hướng đường thủy do lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế triển khai sử dụng ca nô và xuồng vượt qua lòng hồ thủy điện Hương Điền (xã Hương Bình, huyện Phong Điền) để vận chuyển hàng hóa cho công nhân mắc kẹt tại thủy điện Rào Trăng 4 và đưa người bị thương ra ngoài.

Cũng trong sáng cùng ngày, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 đóng quân tại TP Đà Nẵng cùng một số cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại xã Phong Xuân họp bàn về phương án sử dụng trực thăng để tiếp cận hiện trường. Trước đó, 2 chiếc trực thăng của Sư đoàn 372 đã được điều động ra Sân bay Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên – Huế) để sẵn sàng tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Điều động trực thăng tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 2 Trước đó, hai máy bay trực thăng đã có mặt tại sân bay Phú Bài để sẵng sàng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: CTV
Trên tuyến đường 71 đi vào thủy điện Rào Trăng 3 có 10 điểm sạt lở, đã khắc phục được 7 điểm. Hiện, các lực lượng chức năng chỉ còn cách khoảng 3km là đến vị trí sạt lở tại Trạm Kiểm lâm số 7, thuộc Tiểu khu 67, nơi đoàn các bộ đoàn công tác đi vào hiện trường chiều 12-10 đang mất liên lạc.

Tối qua 13-10, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 Nguyễn Đại Thành cho biết, hiện tại phía Công ty đã ghi nhận có 3 trường hợp công nhân của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 bị tử vong do sạt lở núi vào ngày 12-10.  Tuy nhiên, danh tính các nạn nhân chưa thể xác định được do khó tiếp cận hiện trường và thi thể của ba nạn nhân chưa thể đưa ra ngoài.

PV SGGP Online đang cố gắng tiếp cận gần nhất đến khu vực cứu hộ để tiếp tục thông tin.

>>> Một số hình ảnh ghi lại tại xã Phong Xuân:

Điều động trực thăng tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 3 Từ sáng sớm nhiều lực lượng của quân đội đã có mặt tại trung tâm xã Phong Xuân.  Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Điều động trực thăng tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 4 Cán bộ chiến sĩ đang thu xếp trang thiết bị 
Điều động trực thăng tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 5 Di chuyển đến nơi tập trung trước khi lên đường
Điều động trực thăng tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 6 Xe hỗ trợ liên lạc được đặt tại Sở Chỉ huy tiền phương, kết nối với các đơn vị làm nhiệm vụ. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Điều động trực thăng tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 7 Nhiều trang thiết bị đặc chủng được đưa lên xe vận tải. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Điều động trực thăng tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 8 Vận chuyển các sào tre đến hiện trưởng để cắm cờ báo hiểu Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Điều động trực thăng tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 9 Từ trung tâm xã Phong Xuân vào đến thủy điện Rào Trăng 3 cách hơn 30km. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục