Điều tra cái chết của mẹ con sản phụ khi chờ sinh tại bệnh viện

Ngày 12-10, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết đã tiếp nhận đơn và đang cho điều tra nguyên nhân tử vong của sản phụ chờ sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch. 

Trước đó, lúc 20 giờ ngày 9-10, bà Phan Thị Dậu (67 tuổi, trú xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đưa con gái Nguyễn Thị H. (35 tuổi) nhập viện tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch chờ sinh. Thời điểm nhập viện, tình trạng sức khỏe của sản phụ H. được thăm khám và kết luận bình thường.

Đến 5 giờ 45 sáng ngày 10-10, bệnh viện thông báo thai phụ nguy kịch, cần chuyển lên tuyến trên để cấp cứu.

Một tiếng sau, sản phụ vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ ở đây thông báo với người nhà tình trạng thai nhi đã chết 99%, thai phụ tiên lượng xấu, chỉ số sinh tồn thấp. Sau đó, các bác sĩ tiến hành cấp cứu, mổ lấy thai nhưng thai nhi tử vong, sản phụ Nguyễn Thị H. cũng không qua khỏi.

Sau vụ việc này, gia đình sản phụ Nguyễn Thị H. đã làm đơn tố cáo Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, cáo buộc bệnh viện thiếu trách nhiệm dẫn đến mẹ con chị H. tử vong khi chờ sinh.

Đại diện Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch giải thích, theo hồ sơ trực, khoảng 20 giờ ngày 9-10, sau khi tiếp nhận sản phụ Nguyễn Thị H., đơn vị cử 1 bác sĩ trong khoa là người trực và theo dõi trong đêm đó. Theo hồ sơ bệnh án, khi tiếp nhận, sản phụ H. sức khỏe bình thường, mạch và nhiệt độ bình thường, nước ối còn.

Việc theo dõi đúng quy trình chuyển dạ của phác đồ Bộ Y tế. Tuy nhiên đến 3 giờ sáng ngày 10-10, sản phụ H. có một số biểu hiện mệt mỏi, niêm mạc nhợt, huyết áp tụt. Từ đó bệnh viện nhận định cần đưa sản phụ lên tuyến trên.

Bác sĩ Dương Thanh Bình, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết, sở đã chỉ đạo Thanh tra y tế vào cuộc, cùng đó yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch báo cáo bằng văn bản. Hồ sơ bệnh án đang được niêm phong.

Tin cùng chuyên mục