Đô thị thông minh phải đảm bảo con người, gia đình hạnh phúc

Chiều 5-9, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, tham dự buổi tọa đàm về đô thị thông minh, hướng tới quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM, do Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Tạp chí Nhà quản lý tổ chức.
 Toàn cảnh tọa đàm về đô thị thông minh, hướng tới quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Toàn cảnh tọa đàm về đô thị thông minh, hướng tới quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu mở đầu, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, nhằm hướng tới phát triển trong giai đoạn 2021-2030, TPHCM có chủ trương đến thăm, làm việc tại những địa phương, cơ quan của các quốc gia đang là đối tác chiến lược của Việt Nam. Qua đó, TPHCM mong muốn hình thành mối quan hệ đối tác chiến lược giữa TPHCM và các cơ quan, đơn vị này để hỗ trợ TPHCM giải quyết vấn đề chiến lược của thành phố. Trong đó, Hàn Quốc cũng đang hỗ trợ TPHCM hiện thực hóa chủ trương xây dựng đô thị thông minh và dự án có chiến lược của TPHCM là khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM.

Đồng tình cao với mục tiêu xây dựng đô thị thông minh phải lấy con người làm trung tâm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ phát triển con người, vì gia đình và vì tương lai của đất nước. Do đó, đô thị thông minh phải đảm bảo những con người, gia đình trong đô thị đó hạnh phúc, đảm bảo tỷ suất sinh thay thế. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trong thời gian tới, TPHCM sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động để triển khai đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, khu đô thị sáng tạo hiệu quả hơn. Dự kiến vào tháng 10-2019, cuộc thi quốc tế về ý tưởng xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác phía Đông kết thúc và  TPHCM sẽ chọn ra ý tưởng tốt nhất để triển khai thực hiện.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia đến từ Hàn Quốc chia sẻ về kinh nghiệm phát triển đô thị, xây dựng đô thị thông minh. Ông Yang Yoon Jae, nguyên GS Trường Đại học Quốc gia Seoul, nguyên Phó Thị trưởng thủ đô Seoul, khẳng định trong quá trình phát triển đô thị, Seoul cũng gặp sai lầm. Chẳng hạn việc lấp tuyến kênh Cheong Gye Cheon chảy qua thủ đô Seoul để phát triển hạ tầng, xây dựng cao tốc trên cao. Đây từng là một biểu tượng tự hào của Hàn Quốc cho quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Tuy nhiên, sau đó Seoul nhận ra sai lầm nên phá bỏ tuyến cao tốc và phục hồi lại tuyến kênh, để đảm bảo phát triển bền vững, chú trọng đến chất lượng sống và xây dựng thành phố thân thiện với môi trường. Ông Yang Yoon Jae mong rằng đây là kinh nghiệm tham khảo đối với TPHCM và ủng hộ mục tiêu xây dựng, phát triển đô thị thông minh phải hướng đến “cuộc sống hạnh phúc” cho từng người dân.

Ông Lee Gyong Taek, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Lavi E&C, cũng cho rằng trong quá trình phát triển đô thị, TPHCM sẽ phải đối mặt với các thách thức như thiếu việc làm, nhà ở cùng cơ sở hạ tầng cơ bản. Tin tưởng đơn vị có thể tham gia giải quyết phần nào thách thức trên, ông Lee Gyong Taek đề xuất thực hiện một khu đô thị thông minh tại quận 9 (TPHCM). Đây là nơi có thể tự cung tự cấp về việc làm, nơi cư trú. Mặt khác, đô thị thông minh dựa trên công nghệ thông tin (IT) nên còn là một đô thị năng động, bao gồm cả hoạt động kinh doanh và là nơi nghỉ dưỡng.

Trước đề xuất này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan giao Sở Kế hoạch - Đầu tư TP tiếp nhận, hướng dẫn nhà đầu tư và đưa dự án này báo cáo tổ đầu tư của TPHCM để cho ý kiến. Đồng chí Võ Văn Hoan cũng đánh giá, qua buổi tọa đàm đã nêu rõ được một số vấn đề. Trong đó, giải pháp quy hoạch tích hợp đa ngành là vấn đề cốt lõi khi triển khai một đô thị thông minh. Ngoài ra, ứng dụng công nghệ chính là nền tảng của đô thị thông minh. Đặc biệt, đô thị thông minh không phải là đô thị bê tông hóa, không phải là đô thị chỉ có chức năng ở mà phải hài hòa với thiên nhiên.

Tin cùng chuyên mục