Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại SHTP

Chiều 11-5, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc với Ban quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM (BQL SHTP).
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu thăm và làm việc với SHTP. Ảnh CAO THĂNG
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu thăm và làm việc với SHTP. Ảnh CAO THĂNG

Theo ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng BQL SHTP, đến cuối tháng 3-2023, SHTP có 160 dự án còn hiệu lực; trong đó 70 dự án sản xuất công nghệ cao, 19 dự án dịch vụ công nghệ cao, 19 dự án nghiên cứu triển khai (R&D)… Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao của SHTP tăng dần hàng năm, dự kiến năm 2023 đạt 26 tỷ USD.

Ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng BQL SHTP báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh CAO THĂNG

Ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng BQL SHTP báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh CAO THĂNG

“Trọng tâm của SHTP trong giai đoạn tới là phát triển năng lực nội sinh, tập trung vào phát triển các ngành, lĩnh vực có tính nền tảng; trong đó tập trung vào lĩnh vực vi mạch, công nghệ sinh học và hàng không vũ trụ”, ông Nguyễn Anh Thi cho biết.

SHTP hợp tác với Đại học Quốc gia TPHCM, các viện trường triển khai các hoạt động R&D, đào tạo, ươm tạo công nghệ cao; cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp; hợp tác thực hiện các đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia và thành phố, qua đó phát triển năng lực nội sinh về công nghệ cao cho TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CAO THĂNG

Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CAO THĂNG

Tại buổi làm việc, đại điện Bộ KH-CN, Bộ TT-TT và các nhà khoa học cũng đề xuất cần có mô hình quản lý mới phù hợp hơn với sự phát triển của SHTP; quan tâm đầu tư cho ngành vi mạch; khơi dậy tiềm năng phát triển KH-CN của TPHCM… Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định, sau 20 năm hình thành và phát triển, SHTP đã thể hiện hiệu quả. Bộ KH-CN sẽ tiếp tục có những đóng góp xây dựng chính sách để SHTP phát triển hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao kết quả đạt được của SHTP và ghi nhận những kiến nghị của đơn vị, các chuyên gia với mong muốn TPHCM tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ cao.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Đất nước muốn phát triển, làm gìàu, phải bắt nguồn từ nhân lực mà nếu không có KH-CN, không có tri thức thì chúng ta sẽ tụt hậu so với các nước trên trên giới. Do đó phải nhanh chóng hành động, triển khai các hoạt động KH-CN vào thực tiễn, khơi dậy nguồn lực thúc đẩy đất nước tiến nhanh”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm Trung tâm đào tạo điện tử quốc tế. Ảnh: CAO THĂNG

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm Trung tâm đào tạo điện tử quốc tế. Ảnh: CAO THĂNG

Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm Trung tâm đào tạo điện tử quốc tế (International Electronics Training Center – IETC) nằm trong SHTP chuyên đào tạo lĩnh vực điện tử và ngành vi mạch bán dẫn.

Tin cùng chuyên mục