Đoàn đại biểu “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” TPHCM dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn, sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ và 10 cô gái thanh niên xung phong huyền thoại tại Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).

Ngày 24-11, đoàn đại biểu TPHCM với hơn 100 thành viên là cán bộ, công chức và điển hình tiên tiến “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của TPHCM, giai đoạn 2014 – 2022 đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Hoạt động nằm trong chuyến “Hành trình về nguồn” do UBND TPHCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức.

Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn và Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Duy Tân dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn và Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Duy Tân dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc là địa danh huyền thoại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Để giữ vững mạch máu giao thông từ Bắc vào Nam được thông suốt, hàng ngàn chiến sĩ và nhân dân đã ngã xuống tại địa danh lịch sử này.

Các thành viên trong đoàn là cựu Thanh niên xung phong xúc động đọc lại từng cái tên liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Các thành viên trong đoàn là cựu Thanh niên xung phong xúc động đọc lại từng cái tên liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Trong đó, tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của Tiểu đội 10 cô gái thanh niên xung phong vào trưa ngày 24-7-1968. Các liệt sĩ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ và tuổi đời còn rất trẻ, từ 17 đến 24 tuổi.

Dâng hoa tưởng nhớ 10 nữ liệt sĩ Thanh niên xung phong

Dâng hoa tưởng nhớ 10 nữ liệt sĩ Thanh niên xung phong

Các thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ và 10 cô gái thanh niên xung phong. Đồng thời, đoàn cũng thành kính dâng hương, dâng hoa tại từng ngôi mộ của 10 nữ liệt sĩ anh hùng.

Các thành viên trong đoàn thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Các thành viên trong đoàn thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Cùng ngày, đoàn cũng đến dâng hương, dâng hoa mộ anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng tại Khu Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Các thành viên trong đoàn tham quan Nhà tưởng niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng

Các thành viên trong đoàn tham quan Nhà tưởng niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng

Liệt sĩ Lý Tự Trọng là đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, là tấm gương tiêu biểu cho lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng cao cả của thanh niên Việt Nam. Liệt sĩ anh dũng hy sinh khi vừa tròn 17 tuổi.

Tin cùng chuyên mục