Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị quân đội

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tinh thần vượt qua mọi khó khăn của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Biên phòng trong công tác bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19 suốt hơn 1 năm qua. 

Sáng 4-2, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Lữ đoàn Thông tin 596 (Bộ Tư lệnh Thông tin), Bệnh viện 7A, Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân.

Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị quân đội ảnh 1 Đồng chí Trần Lưu Quang tặng quà tết Bộ Tư lệnh Biên phòng phía Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tiếp đoàn tại Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng báo cáo với đồng chí Trần Lưu Quang và các thành viên trong đoàn về công tác quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt hơn 1 năm qua. Hiện trên tuyến biên giới phía Nam từ Kon Tum đến Kiên Giang có hơn 600 chốt trạm tăng cường với hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị làm nhiệm vụ chốt giữ, ngăn chăn dịch Covid-19 từ xa. Trên tuyến biên giới trên bộ tiếp giáp với nước bạn Campuchia những ngày qua đã giảm đáng kể tình trạng vượt biên trái phép. Tuy nhiên, những ngày cận tết, số lượng Việt kiều, người nước ngoài đang ở Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia tìm cách về nước sẽ gia tăng. Đặc biệt, hiện có tình trạng nhập cảnh trái phép bằng đường biển trên khu vực vùng biển của tỉnh Kiên Giang và vùng biển Cà Mau, thông qua phương thức dùng tàu thuyển chở người từ các nước vào vùng biển tiếp giáp Việt Nam rồi gọi điện, thuê tàu trong đất liền ra đón về. Đây là nguy cơ lớn lây nhiễm dịch Covid-19 từ bên ngoài vào mà các đơn vị thuộc lực lượng Biên phòng đang tập trung ngăn chặn, bảo đảm sự bình yên cho người dân các địa phương phía Nam vui đón Tết, phát triển kinh tế.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tinh thần vượt qua mọi khó khăn của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Biên phòng trong công tác bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19 suốt hơn 1 năm qua.

“TPHCM và các địa phương phía Nam và cả nước sẽ không bình yên, phát triển được nếu như không có các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới gồm trên bộ và trên biển, trong đó đặc biệt là lực lượng chủ lực Bộ đội Biên phòng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trân trọng với những đóng góp, hy sinh của các đồng chí trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, chúc các đồng chí và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, góp phần giữ vững sự bình yên, phát triển của TPHCM và cả nước”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị quân đội ảnh 2 Đồng chí Trần Lưu Quang tặng quà tết Bộ tư lệnh Hải quân phía Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị quân đội ảnh 3 Đồng chí Trần Lưu Quang chúc tết Lữ đoàn Thông tin 596. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị quân đội ảnh 4 Đồng chí Trần Lưu Quang chụp ảnh lưu niệm với Lữ đoàn Thông tin 596. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị quân đội ảnh 5 Đồng chí Trần Lưu Quang chúc tết Bệnh viện 7A. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại các đơn vị Bộ Tư lệnh Hải Quân, Lữ đoàn Thông tin 596, Bệnh viện 7A, đồng chí Trần Lưu Quang thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Tin cùng chuyên mục