Doanh nghiệp gỗ tìm hướng mở rộng thị trường Bắc Mỹ

Ngày 11-6, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị “Nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế thị trường khu vực Bắc Mỹ và ngành hàng nội - ngoại thất”.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm xuất khẩu đồ gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ vào thị trường Bắc Mỹ. Ảnh: MINH XUÂN
Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm xuất khẩu đồ gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ vào thị trường Bắc Mỹ. Ảnh: MINH XUÂN

Tại hội nghị, bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc ITPC, cho biết trong bối cảnh thương mại toàn cầu có nhiều biến động, Bắc Mỹ vẫn là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, chiếm khoảng 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Riêng ngành gỗ, năm 2025 ghi nhận dấu mốc lần đầu vượt 17 tỷ USD xuất khẩu. Trong đó, thị trường Hoa Kỳ đạt 9,46 tỷ USD, tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của ngành gỗ Việt Nam.

bà Hồ Thị Quyên - PGĐ ITPC (2).JPG
Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc ITPC phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MINH XUÂN

Kết quả xuất khẩu những tháng đầu năm cho thấy nhiều nhóm hàng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực tại khu vực Bắc Mỹ. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng của thị trường còn lớn, nhất là đối với các sản phẩm có chất lượng ổn định, đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững và truy xuất nguồn gốc.

Tuy nhiên, doanh nghiệp đang đối mặt áp lực ngày càng lớn từ các biện pháp phòng vệ thương mại, tiêu chuẩn môi trường, yêu cầu lao động và các quy định liên quan đến chuỗi cung ứng xanh.

Nhiều ý kiến tại hội nghị phân tích, Bắc Mỹ không chỉ là thị trường có quy mô tiêu dùng lớn mà còn có khả năng hấp thụ nhiều dòng sản phẩm giá trị gia tăng cao. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam chuyển từ vai trò gia công sang xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Huỳnh Lê Đại Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Sơn, cho biết Hoa Kỳ hiện chiếm hơn 55% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và nội thất của Việt Nam. Bên cạnh các kênh xuất khẩu truyền thống, nhiều doanh nghiệp đang chuyển sang khai thác thương mại điện tử xuyên biên giới nhằm tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng và giảm phụ thuộc vào trung gian phân phối.

IMG_6006.JPG
Nhiều doanh nghiệp tham gia tìm hiểu cơ hội xuất khẩu đồ gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ vào thị trường Bắc Mỹ. Ảnh: MINH XUÂN

Chia sẻ về xu hướng này, bà Huyền Vũ, Quản lý tài khoản khách hàng cấp cao Amazon Global Selling Việt Nam, cho biết thị trường nội - ngoại thất Hoa Kỳ dự kiến đạt quy mô 265 tỷ USD trong năm 2026. Trong đó, thương mại điện tử chiếm khoảng 34,6%. Việt Nam hiện là một trong những nguồn cung nội thất quan trọng của thị trường này nhờ lợi thế về nguyên liệu, năng lực sản xuất và kinh nghiệm chế tạo sản phẩm phù hợp với mô hình bán hàng trực tuyến.

Bà Nguyễn Yến Ngọc, Trưởng phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, cho biết đến hết tháng 5-2026, hàng hóa Việt Nam đã đối mặt với 321 vụ điều tra phòng vệ thương mại từ các thị trường quốc tế. Trong đó, Hoa Kỳ là nước khởi xướng nhiều nhất với 82 vụ việc.

Do đó, việc chuẩn hóa hồ sơ xuất xứ, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời khai thác hiệu quả các nền tảng thương mại điện tử sẽ là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp gỗ Việt Nam tận dụng dư địa tăng trưởng và củng cố vị thế tại thị trường Bắc Mỹ trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục