Doanh nghiệp TPHCM và Campuchia họp mặt mừng xuân mới và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh

Tối 28-1, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM tổ chức họp mặt doanh nhân TPHCM đầu tư tại Campuchia, doanh nhân Campuchia đầu tư tại TPHCM và kiều bào Kh’mer thành đạt hiện đang sinh sống, làm ăn tại TPHCM, nhân dịp Tết Cổ truyền dân tộc - Xuân Giáp Thìn 2024.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam phát biểu tại buổi họp mặt
Trung tướng Nguyễn Văn Nam phát biểu tại buổi họp mặt

Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban đảng Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội TPHCM, Tổng lãnh sự quán Campuchia tại TPHCM. Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM chủ trì cuộc họp mặt.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Trung tướng Nguyễn Văn Nam phát biểu đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, đầu tư, du lịch giữa các doanh nghiệp TPHCM và Campuchia, vừa có ý nghĩa thúc đẩy ngoại giao nhân dân giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, vừa hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội trên nhiều lĩnh vực hoạt động. Đặc biệt là thương mại, trao đổi hàng hóa hai chiều, phát triển các ngành nông nghiệp, công nghiệp chế biến, xử lý môi trường, chống biến đổi khí hậu.

“Trong nhiều năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong việc tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia; đồng thời khẳng định TPHCM là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về triển khai các hoạt động hợp tác với các địa phương của Campuchia, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam, Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả”, Trung tướng Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh.

hop-mat-2-9016.jpg
Một tiết mục văn nghệ chào mừng buổi họp mặt doanh nghiệp Việt Nam, Campuchia

Tại buổi họp mặt, đại diện các doanh nghiệp TPHCM đang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia và doanh nghiệp Campuchia tại TPHCM đã trao đổi, thống nhất các chương trình hợp tác trong năm 2024 và những năm tiếp theo tại các đơn vị, địa phương của TPHCM và Campuchia. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các lĩnh vực thương mại, du lịch, chế biến nông thủy sản và liên kết phát triển một số lĩnh vực có tiềm năng lớn của hai nước. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện giữa hai nước Việt Nam, Campuchia.

Tin cùng chuyên mục