Doanh nghiệp Việt Nam đối mặt nhiều vụ kiện phòng vệ thương mại

Cục Phòng vệ thương mại Bộ Công Thương vừa có công văn gửi đến các hiệp hội doanh nghiệp khuyến cáo về các nhóm hàng hoá có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường như EU, Hoa Kỳ.

Cụ thể, các nhóm hàng mặt bích bằng thép không gỉ; dây và cáp nhôm; cán thép dự ứng lực; gạch men. Trước đó, thống kê của Bộ công thương cho thấy, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với 231 vụ việc phòng vệ thương mại do các nước khởi kiện. Trong đó, đứng đầu là các vụ điều tra chống bán phá giá với 128 vụ việc, kế đến là các vụ việc tự vệ với 47 vụ việc, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại 33 vụ việc và chống trợ cấp với 23 vụ việc.

Sản phẩm Việt lo mất thị phần do bị áp mức thuế chống bán phá giá tại thị trường nước ngoài (hàng hoá được bày bán tại siêu thị Nhật Bản)

Sản phẩm Việt lo mất thị phần do bị áp mức thuế chống bán phá giá tại thị trường nước ngoài (hàng hoá được bày bán tại siêu thị Nhật Bản)

Cũng theo Cục phòng vệ thương mại, trong thời gian tới nguy cơ phải đối mặt với vụ kiện phòng vệ thương mại sẽ còn gia tăng. Do vậy, các doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề cần nhanh chóng thiết lập bộ phận tư pháp, lưu trữ sẵn hồ sơ pháp lý, đặc biệt là chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm để kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng khi cần phối hợp cung cấp hồ sơ giải trình vụ việc.

Được biết, sau khi bị xử thua kiện và áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, một số nhóm ngành hàng xuất khẩu Việt Nam như thép, một số sản phẩm gỗ, thủy hải sản, bao bì... đã bị giảm thị phần xuất khẩu nghiêm trọng tại nhiều thị trường xuất khẩu chủ lực như Hoa Kỳ, Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ...

Tin cùng chuyên mục