

Sắp tới Thái Lan sẽ nhận 4 trực thăng quân sự MI-17 của Nga.
Theo phóng viên Báo Nhân dân thường trú tại Thái Lan, Chính phủ nước này đang xúc tiến đàm phán với hãng chế tạo thiết bị quân sự Thales International Asia PTE của Pháp để đổi gạo Thái Lan lấy một đội tàu cao tốc hải quân trang bị hệ thống radar hiện đại.
Việc này nằm trong chiến lược trao đổi nông sản Thái Lan lấy các trang thiết bị quân sự. Cùng với vụ mua bán trên, Bộ Thương mại Thái Lan đang đàm phán với các hãng chế tạo máy bay của Thụy Điển, Nga và Mỹ để trao đổi nông sản lấy máy bay chiến đấu hiện đại như JAS-39 Grippen, SU-30 và F-16.
Mới đây, Thái Lan và Trung Quốc đã thỏa thuận đổi sản phẩm long nhãn xuất khẩu lấy 132 xe thiết giáp bánh hơi kiểu WMZ 551B do Trung Quốc sản xuất trị giá 1,6 tỷ baht (40 triệu USD) nhằm trang bị cho lực lượng hải quân và biên phòng.
Sắp tới, Thái Lan cũng sẽ nhận 4 chiếc trực thăng quân sự MI-17 của Nga theo một thỏa thuận trao đổi nông sản, trị giá 1,4 tỷ baht (gần 35 triệu USD).
Chiến lược hàng đổi hàng của Thái Lan góp phần thúc đẩy xuất khẩu nông sản, tiêu thụ các sản phẩm gạo, bột sắn, cao su, long nhãn, gà và tôm. Hiện nay, chính phủ Thái Lan đang trữ trong kho hơn 2 triệu tấn gạo để phục vụ các chương trình hàng đổi hàng nêu trên.
H.N.