Đồng chí Lê Thị Hồng Nga làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM

Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM vừa trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động, chỉ định đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hóc Môn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2015 – 2020, từ ngày 1-11-2019.
Đồng chí Võ Thị Dung trao quyết định cho đồng chí Lê Thị Hồng Nga (thứ 5 từ trái qua) làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM. Ảnh: THU HƯỜNG
Tại buổi trao quyết định, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Lê Thị Hồng Nga trong thời gian công tác tại huyện Hóc Môn. Qua đó, đồng chí Võ Thị Dung mong muốn đồng chí Lê Thị Hồng Nga cùng tập thể Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Thị Hồng Nga mong muốn trong quá trình công tác sẽ nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM. Đồng chí cho biết, sẽ nỗ lực phấn đấu, cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và cán bộ chuyên trách cơ quan Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga sinh năm 1976; trình độ thạc sĩ Xây dựng Đảng, cử nhân luật, Cao cấp Lý luận – Chính trị. Trước khi làm Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Huyện Hóc Môn, đồng chí Lê Thị Hồng Nga từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND Quận 12; Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có quyết định điều động, phân công đồng chí Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Quận 4 nhiệm kỳ 2015 – 2020 từ ngày 1-11.

* Ngày 31-10, đồng chí Trần Thế Lưu, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động chỉ định đồng chí Vương Thanh Liễu, Phó Bí thư Thành Đoàn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận 6 nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM ảnh 2 Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Thế Lưu trao quyết định cho đồng chí Vương Thanh Liễu về công tác tại quận 6. Ảnh: THU HƯỜNG

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Thế Lưu chúc mừng; đồng thời cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất cao việc điều động chỉ định đồng chí Vương Thanh Liễu về công tác và giới thiệu để HĐND quận bầu làm Phó Chủ tịch UBND quận 6 nhiệm kỳ 2016-2021. Qua đó, đồng chí Trần Thế Lưu mong muốn Quận ủy, UBND quận 6 tạo điều kiện thuận lợi giúp đồng chí Vương Thanh Liễu hoàn thành nhiệm vụ được giao, rèn luyện và trưởng thành hơn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vương Thanh Liễu cam kết nỗ lực hết mình để tiếp cận nhanh nhất nhiệm vụ mới tại vị trí công tác sắp tới.

Đồng chí Vương Thanh Liễu sinh năm 1983; trình độ cử nhân Kinh tế, cử nhân Triết học, thạc sĩ Chính trị ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Trước khi làm Phó Bí thư Thành Đoàn TNCS TPHCM, đồng chí Vương Thanh Liễu từng công tác tại nhiều vị trí thuộc Thành Đoàn như: Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra, Ban Thiếu nhi và nguyên là Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn TPHCM.

Tin cùng chuyên mục