Đồng chí Lư Thị Ngọc Anh tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ

Ngày 14-10, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra phiên làm việc chính thức.

 

Đồng chí Lư Thị Ngọc Anh tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2022 – 2027

Với chủ đề “Đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo”, đại hội đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 37 đồng chí.

Đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành Đoàn TP Cần Thơ khóa X, được Ban Chấp hành khóa mới tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Thành Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng chí Lư Thị Ngọc Anh (37 tuổi), quê quán huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Chính trị học, trình độ Chính trị cao cấp.

TP Cần Thơ hiện có hơn 300.000 thanh niên, chiếm 24,13% dân số và chiếm 33,745 lực lượng lao động thành phố. Nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Chấp hành Thành Đoàn TP Cần Thơ đã triển khai có hiệu quả, tạo sức lan toả nhiều phong trào, thu hút đồng đảo giới trẻ thành phố tham gia như: Tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; Tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Phong trào 3 trách nhiệm; Sáng tạo trẻ, Sáng tạo khởi nghiệp, Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm…

Đồng chí Lư Thị Ngọc Anh tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ ảnh 2 Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Lực lượng đoàn thanh niên các cấp TP Cần Thơ cũng đã huy động nguồn lực xã hội hơn 1.600 tỷ đồng để triển khai, thực hiện các phong trào, chương trình hành động. Chăm lo cho thanh thiếu nhi với hơn 8.000 suất học bổng và gần 38.000 phần quà; tham gia tư vấn tuyển sinh, định hướng khởi nghiệp cho hơn 70.000 đoàn viên thanh niên; phối hợp dạy nghề, giải quyết việc làm cho gần 30.000 đoàn viên thanh niên... Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát, lực lượng thanh niên thành phố đã tiên phong và có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Phát biểu trước lực lượng đoàn viên, thanh niên thành phố, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ kỳ vọng, với sự năng động, tiên phong, sáng tạo và bản lĩnh của mình, thế hệ trẻ sẽ giữ vai trò quan trọng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là môi trường thuận lợi để thanh niên khẳng định tài năng, trí tuệ của tuổi trẻ để cống hiến cho sự phát triển của đất nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng.

Tin cùng chuyên mục