Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Chiều 24-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy nghe công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

24-1-ong-luong-nguyen-minh-triet-9253.jpg
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Tỉnh ủy Quảng Nam, Bộ Chính trị đã quyết định điều động và chỉ định đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng: “Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, có trình độ kỹ sư, thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác… Dù ở cương vị nào, đồng chí vẫn luôn cố gắng nỗ lực, phấn đấu, đóng góp tích cực cho địa phương, cho cơ quan đơn vị".

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đã được Bộ Chính trị tín nhiệm và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tín nhiệm để đảm nhận trọng trách mới của Đảng. Đồng thời tin tưởng, đồng chí sẽ kế thừa những kết quả đạt được, những trách nhiệm người đi trước của Quảng Nam, nhanh chóng tiếp nhận và nắm bắt tình hình địa phương, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực Tỉnh ủy đoàn kết, phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành ở mức cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ.

24-1-ong-luong-nguyen-minh-triet-1-3098.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ vinh dự khi được đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

“Tôi nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh; đòi hỏi bản thân phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng học tập, rèn luyện vượt qua khó khăn, thử thách, tận tâm, tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh”, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cam kết, sẽ cố gắng thực hiện nghiêm túc vai trò trách nhiệm người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương, luôn học hỏi, lắng nghe và tiếp thu kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, dốc sức cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, chủ động vượt khó để đưa tỉnh Quảng Nam phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 đề ra.

24-1-da-nang-tang-quang-nam-5295.jpg
TP Đà Nẵng tặng tỉnh Quảng Nam 500 triệu đồng hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp tết

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết sinh ngày 15-10-1976, quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Silcat, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Trước tháng 2-2013, đồng chí là Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng. Từ tháng 2-2013, đồng chí kinh qua các chức vụ: Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, Chánh Văn phòng Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải Châu. Tiếp đó, được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa IX.

Đến ngày 30-1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thay ông Phan Việt Cường nghỉ hưu từ ngày 1-1-2024.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tặng tỉnh Quảng Nam 500 triệu đồng hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân Tết Nguyên đán 2024.

Tin cùng chuyên mục