Đồng chí Nguyễn Hồ Hải: Báo chí đã chuyển tải được tinh thần khát khao vươn lên của TPHCM

Chiều 7-3, Thành ủy TPHCM họp mặt lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu cơ quan báo chí, xuất bản đầu năm Giáp Thìn 2024.

viber-image-2024-03-07-17-38-21-219-2108.jpg
Các đồng chí lãnh đạo TPHCM dự buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan báo, đài và 50 phóng viên, biên tập viên tiêu biểu trên địa bàn TPHCM.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu các cơ quan báo chí, xuất bản chia sẻ về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, công tác truyền thông, xuất bản. Đồng thời, đề xuất giải pháp để phục vụ công tác truyền thông trên địa bàn thành phố cũng như kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

viber-image-2024-03-07-15-11-41-024-8961.jpg
Đồng chí Phan Văn Mãi trao đổi cùng Tổng Biên tập Báo SGGP Tăng Hữu Phong tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhà báo Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo SGGP chia sẻ, Báo SGGP là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, những năm qua, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo SGGP thực hiện chủ trương luân chuyển, bố trí, sắp xếp lại các phòng ban để phát huy tốt nhất năng lực của cán bộ, nhân viên. Trong đó, Báo SGGP điện tử đã có sự bứt phá ngoạn mục sau khi sắp xếp lại, tổ chức được hầu hết các loại nội dung, ngôn ngữ, loại hình thể hiện của báo chí hiện đại. Số lượng truy cập những năm gần đây trên Báo SGGP điện tử tăng lên mạnh mẽ, có ngày đạt trên 1,2 triệu lượt.

Bên cạnh đó, Báo SGGP cũng đã xây dựng đề án củng cố, sắp xếp hoạt động của Báo SGGP Hoa văn (thuộc Báo SGGP) với mục tiêu tinh gọn nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu đề ra. Nhà báo Tăng Hữu Phong cho biết, do đặc thù về lượng bạn đọc và ảnh hưởng sau dịch Covid-19, Báo SGGP Hoa văn đang gặp một số khó khăn.

viber-image-2024-03-07-15-11-38-228-6112.jpg
Nhà báo Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo SGGP phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chia sẻ thêm về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, Nhà báo Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài truyền hình TPHCM (HTV) cho biết, đơn vị thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định. Có những trường hợp cần thiết Ban Tổng giám đốc đài có các biện pháp sáng tạo để tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc HTV nhìn nhận các cơ quan báo chí trong đó có HTV đang chịu áp lực lớn về tự chủ tài chính. Vì vậy mong muốn thành phố có cơ chế, chính sách tháo gỡ nhiều hơn để giúp cơ quan báo chí trong bài toán tự chủ tài chính.

viber-image-2024-03-07-15-11-32-635-1279.jpg
Nhà báo Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài truyền hình TPHCM phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về công tác truyền thông chính sách, Nhà báo Nguyễn Ngọc Năm, Giám đốc Cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) tại TPHCM bày tỏ ấn tượng với TPHCM trong truyền thông về việc thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Năm đề xuất TPHCM tiếp tục quan tâm công tác truyền thông chính sách, duy trì các hoạt động cung cấp thông tin cho báo chí. Đồng thời mong muốn thành phố tiếp tục duy trì khen thưởng các tác phẩm chất lượng cao viết về TPHCM hàng quý như năm 2023.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chia sẻ, năm 2023 dù đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng TPHCM đã vượt qua nhiều thử thách, đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

viber-image-2024-03-07-16-51-43-614-5168.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để có những thành quả chung đó, sự đóng góp của báo chí là hết sức to lớn và có ý nghĩa. Đồng chí nhấn mạnh, báo chí thực sự đã làm đúng, làm tốt sứ mệnh truyền thông, đồng hành và chuyển tải được tinh thần khát khao vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Báo chí cũng đã thể hiện rõ tính phản biện, dũng cảm, sáng tạo, xông vào những nơi khó khăn, phản ánh những vấn đề gai góc của cuộc sống. Nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phản ánh và kiến nghị những vấn đề khó khăn, bức xúc của người dân và doanh nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Hồ Hải tri ân đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên, những người đã luôn dành tình cảm yêu quý và gắn bó với thành phố ngay cả những lúc khó khăn, cam go nhất. Đồng chí khẳng định lãnh đạo thành phố luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của báo chí cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Đối với các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan báo chí, lãnh đạo thành phố sẽ tiếp thu và chỉ đạo giải quyết để tháo gỡ.

Năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đề nghị các cơ quan báo chí chủ động hơn nữa trong xây dựng chiến lược truyền thông, tăng cường quảng bá tầm nhìn và chiến lược phát triển thành phố. Đồng thời, báo chí phải nỗ lực thích ứng và phát triển phù hợp xu thế mới, trong đó việc chuyển đổi số là yêu cầu sống còn. Từng cơ quan báo chí phải ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định thương hiệu, không để tụt hậu so với các nền tảng mạng xã hội.

viber-image-2024-03-07-16-51-41-224-5752.jpg
Các đồng chí lãnh đạo TPHCM cùng đại diện cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, đội ngũ những người làm báo cần phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực cống hiến, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, thực sự là cầu nối gắn kết ý Đảng - lòng dân. Cùng với đó, bám sát chủ đề năm 2024 của thành phố; tập trung tuyên truyền sâu rộng xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; huy động sự đóng góp trí tuệ của nhiều tầng lớp xã hội, nhất là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong, ngoài nước; đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải mong muốn báo chí tiếp tục đi sâu tuyên truyền về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, cổ vũ xây dựng thành phố học tập, thành phố sáng tạo toàn cầu. Quan tâm nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng nền công vụ hiệu lực, hiệu quả. Báo chí cũng cần mạnh dạn phản biện, đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức, tài năng, tâm huyết cống hiến cho thành phố. Đồng thời, khuyến khích, phát huy năng lực đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hình thành cơ chế bảo vệ cán bộ theo Kết luận 14 của Bộ Chính trị.

viber-image-2024-03-07-15-11-39-639-4641.jpg
Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TPHCM đến năm 2025; khẩn trương xử lý các vấn đề tồn đọng sau khi sắp xếp các cơ quan báo chí thành phố. Đồng thời, xem xét, hỗ trợ, giải quyết các khó khăn liên quan đến công tác phát hành, chuyển đổi số, không để báo chí thành phố tụt hậu so với các nền tảng mạng xã hội. Cùng với đó, tạo điều kiện tốt nhất cho cơ quan báo chí nâng cao chất lượng thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị, động viên kịp thời những cơ quan báo chí, những tác phẩm, bài viết mang tính chiến đấu, tính phản biện. Đồng chí yêu cầu cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời, ngày càng hoàn thiện dần quy chế hỗ trợ báo chí tác nghiệp, nâng cao chất lượng.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn cho biết, năm 2023, báo chí chủ động tuyên truyền về chương trình của Ban Tuyên giáo Thành ủy, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khẳng định việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM là một định hướng đặc sắc của Đảng bộ thành phố.

viber-image-2024-03-07-15-11-40-447-7802.jpg
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn thông tin tại họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó, nêu bật quyết tâm, khí thế phấn khởi, tin tưởng vào triển vọng phát triển kinh tế đất nước trong năm 2023. Báo chí cũng thông tin toàn diện, kịp thời về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố nhằm cụ thể hóa nhiều cơ chế, chính sách thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội. Dịp Tết Giáp Thìn 2024, báo chí đăng tải nhiều nội dung nêu những dự báo tích cực về kinh tế thành phố và quyết tâm của toàn hệ thống chính trị thành phố trong năm mới Giáp Thìn 2024.

Đối với hoạt động xuất bản, năm 2023, điểm nhấn là lễ hội Đường Sách TPHCM Tết Giáp Thìn 2024 khai mạc chiều 28 tháng Chạp, kéo dài đến hết mùng 5 Tết, trở thành một trong những sự kiện trọng tâm của các hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào mừng năm mới của thành phố. Lễ hội có sự tham gia của hơn 20 đơn vị với hơn 3.000 tựa sách, tương đương khoảng 59.000 quyển. Lễ hội đã thu hút trên 1 triệu lượt người. Số lượng sách bán ra hơn 76.000 quyển. Doanh thu lễ hội đạt khoảng 10 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với năm 2023.

Tin cùng chuyên mục