Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 19-7, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường (Sinh năm 1973, quê thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), trình độ cao cấp lý luận chính trị, chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước
Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường từng kinh qua nhiều chức vụ. 
Từ tháng 2-1997 đến tháng 8-1999, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường làm chuyên viên (Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao), sau đó đảm nhận nhiều vị trí khác, trong đó có chức vụ Phó Vụ trưởng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao (Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao).
Đến tháng 6-2020, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương.
Ngày 30-1-2021 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin cùng chuyên mục