Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì hội nghị.
Đền ơn đáp nghĩa thường xuyên, liên tục, lâu dài
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị đã báo cáo kế hoạch triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục triển khai những nội dung trọng tâm của kế hoạch tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong thời gian tới. Qua rà soát bước đầu, toàn TPHCM ghi nhận 829 trường hợp người có công, gia đình chính sách có nhu cầu hỗ trợ. Nội dung chăm lo tập trung vào những giải pháp thiết thực, lâu dài như trao sổ tiết kiệm, phương tiện sinh kế, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; phục dựng ảnh liệt sĩ; trang bị xe lăn, máy trợ thính; khám bệnh, phát thuốc và hỗ trợ chi phí điều trị.
Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố phấn đấu thực hiện kinh phí chăm lo các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân dịp kỷ niệm 79 năm là hơn 30 tỷ đồng và 100% các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được nhận phụng dưỡng, hỗ trợ; các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được rà soát, kết nối nguồn lực hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, 100% xã, phường, đặc khu tổ chức ít nhất một hoạt động tri ân hoặc chăm lo gia đình chính sách, người có công.
Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận nhiều nguồn lực đồng hành cho công tác đền ơn đáp nghĩa. Trong đó, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng hỗ trợ 300 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hỗ trợ 200 triệu đồng.
Liên đoàn Lao động TPHCM hỗ trợ 50 triệu đồng để chăm lo, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Dịp này, Vietcombank cũng hỗ trợ quà tặng 65 Mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng kinh phí 325 triệu đồng, góp phần lan tỏa sâu sắc nghĩa tình, trách nhiệm và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của thành phố.
Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa không chỉ tập trung trong ngày Thương binh – liệt sĩ mà được TPHCM xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, thể hiện sâu sắc truyền thống nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.
Gắn công tác chăm lo với giáo dục truyền thống yêu nước
Thay mặt lãnh đạo TPHCM và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao, biểu dương và cảm ơn sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, nhân sĩ trí thức và các tầng lớp nhân dân TPHCM đã phối hợp tham gia thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa thiết thực, góp phần xoa dịu nỗi đau, chăm lo ngày càng tốt hơn đối với người có công.
Nhấn mạnh đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, thấm nhuần truyền thống tốt đẹp đó, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam TPHCM và nhân dân thành phố luôn nhận thức sâu sắc công tác đền ơn đáp nghĩa phải triển khai liên tục, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, thực hiện chính sách người có công là chính sách cao nhất trong tất cả các chính sách của Đảng và Nhà nước.
Trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các tầng lớp nhân dân thành phố luôn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để triển khai hiệu quả các chính sách đối với người có công.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM xác định, trong mọi lĩnh vực công tác và quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải luôn gắn liền với thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội, chính sách bảo trợ xã hội và chính sách hậu phương quân đội.
Trên cơ sở tổng hợp các báo cáo và trao đổi tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, phải huy động nguồn lực của cả hệ thống chính trị, của xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện việc tri ân, đền ơn đáp nghĩa; xác định đây là việc làm thường xuyên, lâu dài, liên tục, trở thành phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố.
Kêu gọi các tổ chức thành viên, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài TPHCM tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa toàn diện, cụ thể, thực chất và sâu sắc hơn, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố, các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các sở ngành có liên quan, các địa phương lập sơ đồ số và công bố lịch trình, kế hoạch hành động cụ thể đền ơn đáp nghĩa.
Rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo các chính sách hỗ trợ đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng được thực hiện kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.
Bên cạnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà, cần chú trọng công tác tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ gắn với thắp nến tri ân; tổ chức các hoạt động hỗ trợ cải thiện về nhà ở, quan tâm chăm lo y tế, giáo dục, sinh kế..., nhất là đối với những người, những gia đình còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Xây dựng kế hoạch hỗ trợ thực tế, thực chất, cụ thể, rõ địa chỉ, rõ thành phần, rõ nguồn lực chăm lo, gắn công tác chăm lo với giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, hội viên, nhất là thế hệ trẻ.
Tiếp tục phối hợp hỗ trợ lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, gắn với công tác vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh huy động, đa dạng hóa các nguồn lực xã hội để các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng gợi mở nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa một cách thiết thực, ý nghĩa cần quan tâm tổ chức trong thời gian tới. Trong đó, Sở Nội vụ TPHCM phối hợp với các ngành chức năng lập sơ đồ số về chính sách người có công của thành phố.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ tin tưởng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc quyết tâm, chung sức đồng lòng huy động các nguồn lực để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách người có công thường xuyên, liên tục, lâu dài, thực chất, cụ thể và bền vững.
Năm 2026, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Riêng tại TPHCM, lực lượng chức năng ngày đêm nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, đến nay đã tìm được 55 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại Công viên Lê Thị Riêng.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ quyết tâm, nỗ lực, đồng hành hỗ trợ các lực lượng và huy động các nguồn lực để giúp các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục xác định mở rộng việc tìm kiếm ở các địa bàn trọng điểm khác trên địa bàn TPHCM.