Đồng chí Nguyễn Thị Lệ: Huyện Hóc Môn cần huy động tối đa nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu huyện Hóc Môn có giải pháp quyết liệt hơn để khơi dậy và phát huy tối đa mọi nguồn lực, tạo động lực thực hiện đạt mục tiêu đã đề ra. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, uy tín, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý ngang tầm nhiệm vụ.

Sáng 11-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn khoá XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 16. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dự.

dong-chi-nguyen-thi-le-du-hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-huyen-hoc-mon-anh-ngo-binh-3825.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tại dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu huyện Hóc Môn cần phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương để đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, trong kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2023, cần nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm, tìm ra các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để sớm có các giải pháp khắc phục có kết quả những hạn chế.

Nhận định năm 2024, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo lực để tăng tốc phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Đảng bộ huyện Hóc Môn tăng cường tính chủ động, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện đã đề ra.

Trong đó, tiếp tục bám sát chủ trương, nghị quyết của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của thành phố, từ đó cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của huyện; chủ động giải quyết các vướng mắc trong thẩm quyền của huyện. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu nhằm lãnh đạo thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị.

Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và giao nhiệm vụ sớm để huy động các nguồn lực đầu tư phát triển giai đoạn 2023 - 2025 theo cơ chế đặc thù.

dong-chi-nguyen-thi-le-phat-bieu-tai-hoi-nghi-9396.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị

“Huyện Hóc Môn cần nắm bắt thời cơ để phát triển các ngành lĩnh vực mới nổi, thu hút có chọn lọc các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư chiến lược, hiện thực hóa xúc tiến mời gọi đầu tư”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Đồng chí cũng yêu cầu huyện Hóc Môn cần tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giao mặt bằng triển khai các dự án, quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, các giải pháp thực hiện giảm nghèo theo hướng đa chiều và đẩy mạnh thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, phát triển văn hóa, xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TPHCM.

Liên quan đến các nội dung tồn đọng, kéo dài trong công tác quy hoạch, quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Hóc Môn lãnh đạo tiếp tục tập trung đeo bám các sở, ngành thành phố giải quyết và kiến nghị giải quyết theo thẩm quyền.

quang-canh-hoi-nghi-355.jpg
Quang cảnh hội nghị

Ngoài ra, huyện cần tiếp tục có những giải pháp quyết liệt hơn để khơi dậy và phát huy tối đa mọi nguồn lực, tạo động lực thực hiện đạt mục tiêu đã đề ra. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, uy tín, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý ngang tầm nhiệm vụ. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; thực hiện công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi và cán bộ nữ trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 gắn với chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung theo Kết luận 14 của Bộ Chính trị.

Huyện Hóc Môn thu ngân sách đạt 103% kế hoạch năm

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Hóc Môn, năm 2023, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Hóc Môn đã lãnh đạo triển khai, quán triệt Nghị quyết Huyện ủy, các kế hoạch, chương trình công tác năm 2023. Lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, cũng như công tác thực hiện sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn huyện đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của thành phố.

3-1193.jpg
Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên phát biểu tại hội nghị

Trong năm huyện Hóc Môn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện công trình "50 tuyến hẻm thống nhất". Đến nay, đã khởi công thực hiện 40/50 tuyến (trong đó, có 10 tuyến mở rộng với diện tích dân hiến đất là 2.111m2, ước tính kinh phí hơn 27,7 tỷ đồng).

Cùng với đó, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo chủ đề năm 2023 của TPHCM; chỉ đạo tổ chức hội nghị gặp gỡ, lắng nghe các đề xuất của doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2023.

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục có chiều hướng phục hồi, phát triển, thu ngân sách nhà nước đạt 103% kế hoạch năm. Huyện Hóc Môn cũng hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm về giao thông, giáo dục, văn hóa như: nâng cấp, cải tạo trụ sở Huyện ủy – HĐND - UBND huyện; xây dựng đường Tân Hiệp 9, Trường Mầm non Cúc Họa Mi; Công viên du lịch sinh thái Hóc Môn... tạo sự phấn khởi trong nhân dân.

Tuy nhiên, Hóc Môn vẫn còn 2 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt theo Nghị quyết năm 2023 của Huyện ủy; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả chưa cao. Ghi nhận tăng 16 vụ vi phạm trật tự xây dựng so với cùng kỳ năm 2022; số ca và số ổ dịch bệnh tay chân miệng tăng cao so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 953 ca và 111 ổ dịch).

Năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, 3 nhóm công trình trọng điểm với 5 công trình phát triển hạ tầng kỹ thuật, 11 công trình phát triển hạ tầng xã hội và 9 công trình thuộc Nghị quyết số 131/NQ-HĐND của HĐND TPHCM.

Cụ thể, tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Cùng với đó, lãnh đạo triển khai các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ cho doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư…

Tin cùng chuyên mục