Đồng chí Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Long An

Ngày 13-6, Tỉnh ủy Long An tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Long An.
Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Long An
Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Long An
Ban Chỉ đạo gồm 15 người, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An làm Trưởng ban.
Đồng chí Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh uỷ Long An phát biểu tại buổi lễ 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh với cơ cấu thành phần đảm bảo, đúng theo quy định. Đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) khẩn trương phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh rà soát, tham mưu ban hành quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên sát với tình hình thực tế; khẩn trương xây dựng chương trình công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022 (trong đó rà soát các vụ án, vụ việc tham nhũng, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để đưa vào diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo); đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất… cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định.

Tin cùng chuyên mục