Đồng chí Phạm Thành Kiên làm Bí thư Quận ủy quận 3

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định tiếp nhận, điều động, phân công đồng chí Phạm Thành Kiên, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công thương TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 3, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều 8-7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì buổi trao quyết định tiếp nhận, điều động, phân công Thành ủy viên tại Quận ủy quận 3.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định tiếp nhận, điều động, chỉ định đồng chí Phạm Thành Kiên, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công thương TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 3, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Phạm Thành Kiên làm Bí thư Quận ủy quận 3 ảnh 1 Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho đồng chí Phạm Thành Kiên. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Phạm Thành Kiên sinh năm 1971, quê Bạc Liêu; trình độ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi được tiếp nhận, điều động, chỉ định làm Bí thư Quận ủy quận 3, đồng chí Phạm Thành Kiên là Giám đốc Sở Công thương TPHCM.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng đồng chí Phạm Thành Kiên nhận nhiệm vụ mới. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, quận 3 là quận trung tâm và có vị trí đặc biệt trong phát triển của TP. Trong lịch sử kháng chiến, quận 3 còn là vùng có nhiều cơ sở cách mạng. Hiện nay, quận 3 đang trong giai đoạn rất quan trọng như chuyển đổi về phương thức hoạt động kinh tế, từ làm dịch vụ trên cơ sở không có hạ tầng đặc thù chuyển sang xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế; đồng thời phải tiếp tục giữ vững địa bàn an toàn, an ninh chính trị cho TP.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, với một quận trung tâm, vị trí Bí thư Quận ủy đòi hỏi phải là một cán bộ đang là Thành ủy viên, có quá trình tham gia hoạt động ở Thành ủy TPHCM cả nhiệm kỳ, biết những công việc Thành ủy TPHCM đang chỉ đạo trong suốt nhiệm kỳ 2015-2020. Đó còn phải là cán bộ đã kinh qua công tác về mặt chính quyền và có kinh nghiệm tầm cấp TP. Sau khi xem xét, rà soát các đồng chí là Thành ủy viên, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhận thấy đồng chí Phạm Thành Kiên có quá trình 26 năm công tác, trong đó có 20 năm công tác tại quận 1 với nhiều vị trí, từ đoàn thể đến công tác Đảng và 4 năm làm Giám đốc Sở Công thương TPHCM. Với kinh nghiệm dày dặn đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thống nhất điều động, phân công, chỉ định đồng chí Phạm Thành Kiên làm Bí thư Quận ủy quận 3.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hỗ trợ đồng chí Phạm Thành Kiên tiếp cận nhanh với Văn kiện Đại hội Đảng bộ quận; nắm bắt nhanh tình hình của các phường và công tác tổ chức đại hội, để cuối tháng 7 báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tiến độ tổ chức đại hội.

Với sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng mong muốn đồng chí Phạm Thành Kiên luôn nỗ lực, coi địa bàn mình phụ trách là quê hương để hết mình với công việc tại địa bàn. Bí thư Thành ủy TPHCM chúc các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy quận 3 nhiều sức khỏe, cùng chung tay để chuẩn bị thật tốt Văn kiện đại hội, nhằm tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ quận thành công tốt đẹp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Thành Kiên bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tín nhiệm tiếp nhận, điều động, phân công làm Bí thư Quận ủy quận 3.

Đồng chí Phạm Thành Kiên khẳng định, bản thân sẽ cố gắng hết mình, cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ quận đoàn kết, hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ quận 3 đã đề ra. Trước mắt, sẽ cùng Ban Chấp hành Đảng bộ quận tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận 3 nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đại hội, đồng chí Phạm Thành Kiên sẽ tiếp tục cùng các đồng chí trong Đảng bộ quận 3 giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thay đổi cơ cấu kinh tế phát triển bằng ngành dịch vụ… đảm bảo tốt an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống người dân; triển khai nhiều giải pháp, chương trình mà TP phát động như Chỉ thị 19-CT/TU và Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Qua đó, đồng chí Phạm Thành Kiên mong nhận được sự đoàn kết của tập thể Đảng bộ quận 3 và sự hỗ trợ của những đồng nghiệp đi trước để bản thân hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Thành Kiên làm Bí thư Quận ủy quận 3 ảnh 2 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao quyết định cho đồng chí Trần Hồng Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

* Tại buổi lễ trao quyết định cán bộ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cũng đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định đồng chí Trần Hồng Minh, Trưởng Công an quận 3 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy quận 3 nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin cùng chuyên mục