Đồng chí Trần Quốc Trung giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM

Đồng chí Trần Quốc Trung, Trưởng Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.
Ngày 22-8, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phối hợp với Văn phòng Thành ủy TPHCM và Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì buổi lễ.
Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.
Đồng chí Trần Quốc Trung giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao quyết định cho đồng chí Trần Quốc Trung. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đối với đồng chí Trần Quốc Trung, Trưởng Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng (Ban Nội chính Thành ủy TPHCM). 
Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đánh giá rất cao đồng chí Trần Quốc Trung có quá trình công tác, lao động cống hiến vì sự nghiệp chung của thành phố và Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.
Đồng chí Trần Quốc Trung giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu và lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TPHCM chúc mừng đồng chí Trần Quốc Trung. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Trần Quốc Trung trưởng thành từ Viện KSND TPHCM và trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Khi về Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, đồng chí cũng trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau từ cán bộ đến lãnh đạo cấp phòng.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin lại, TPHCM cũng vừa ra mắt Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM là cơ quan thường trực. Do đó, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu gửi gắm đến đồng chí Trần Quốc Trung tiếp tục trau dồi, rèn luyện bản lĩnh, chuyên môn, đạo đức… để tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.
Đồng chí Trần Quốc Trung giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM ảnh 3 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu giao nhiệm vụ cho tân Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, đây là công việc rất quan trọng của TPHCM trong giai đoạn hiện nay. Do đó, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ tin tưởng tân Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM nỗ lực, phát huy khả năng, năng lực chuyên môn cũng như phát huy được khả năng phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan khối nội chính, tư pháp để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo TPHCM trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Quốc Trung cam kết nỗ lực hết sức và làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Quốc Trung sinh năm 1978, quê quán huyện Củ Chi, TPHCM. Trình độ: Thạc sĩ luật, Cử nhân Chính trị.

Từ tháng 5-2009 đến tháng 4-2011 là kiểm sát viên, công tác tại VKSND quận Bình Thạnh, TPHCM. Tháng 5-2011 đến tháng 10-2012 là chuyên viên Phòng nghiệp vụ Văn Phòng Ban Chỉ đạo TPHCM về phòng, chống tham nhũng.

Từ tháng 10-2012 đến tháng 10-2013 là Phó Phòng Nghiệp vụ Văn phòng Ban Chỉ đạo TPHCM về phòng, chống tham nhũng. Tháng 2-2013 đến tháng 10-2016 là Phó Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng (Ban Nội chính Thành ủy TPHCM).

Từ tháng 10-2016 đến nay là Trưởng Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng (Ban Nội chính Thành ủy TPHCM).

Tin cùng chuyên mục