Đồng chí Triệu Thị Ngọc Diễm tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp tục tín nhiệm bầu đồng chí Triệu Thị Ngọc Diễm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng.
Đồng chí Triệu Thị Ngọc Diễm
Đồng chí Triệu Thị Ngọc Diễm

Nhiệm kỳ 2017-2022, các phong trào thanh thiếu niên tỉnh Sóc Trăng có bước phát triển mới về quy mô, hiệu quả, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của tỉnh. Các cấp bộ đoàn đã thực hiện 26 công trình thanh niên cấp tỉnh, 486 công trình thanh niên cấp huyện, 3.101 công trình thanh niên cấp xã với tổng giá trị trên 32,8 tỷ đồng.

Các cấp bộ đoàn cũng đã thực hiện có hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên, qua đó đã tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 143.900 thanh niên, học sinh; giới thiệu việc làm cho 89.576 thanh niên, giải quyết việc làm cho 37.162 thanh niên; hỗ trợ 556 thanh niên khởi nghiệp và 2.734 thanh niên thoát nghèo bền vững…

Lực lượng đoàn các cấp cũng đã tập trung chăm lo, hỗ trợ cho hơn 115.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí trên 16 tỷ đồng; xây dựng 162 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi; trao 755 suất học bổng “Tiếp bước đến trường”, tặng 650 suất học bổng Vừ A Dính, tặng 15 ngôi nhà khăn quàng đỏ; thực hiện 415 mô hình tiết kiệm giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn “Em nuôi cán bộ Đoàn”, với kinh phí 10 tỷ đồng. Đồng thời, đã vận động hỗ trợ 2.561 xe đạp, trao 4.618 suất học bổng, hỗ trợ cho hơn 26.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 6 tỷ đồng. 

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, toàn tỉnh Sóc Trăng đã kết nạp đoàn cho 58.972 thanh niên ưu tú, đội viên trưởng thành; giới thiệu 9.273 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 5.062 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 39 đồng chí.

Tin cùng chuyên mục