Đồng chí Trương Vĩnh Tùng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM

Đồng chí Trương Vĩnh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV được Thành ủy TPHCM tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định cho đồng chí Trương Vĩnh Tùng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định cho đồng chí Trương Vĩnh Tùng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 29-12, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì buổi lễ trao quyết định cán bộ của Thành ủy TPHCM về việc bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM. Tham dự có Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Huỳnh Khắc Điệp.

Theo đó, tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Trương Vĩnh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng chí Trương Vĩnh Tùng, sinh năm 1975; quê quán tỉnh Bến Tre; trình độ cử nhân kinh tế - đối ngoại, cử nhân chính trị; cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí Trương Vĩnh Tùng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM ảnh 1 Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải và các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Thành ủy chúc mừng đồng chí Trương Vĩnh Tùng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đánh giá đồng chí Trương Vĩnh Tùng là cán bộ xuất thân trong gia đình có truyền thồng cách mạng, trải qua nhiều vị trí công tác.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải mong đồng chí Trương Vĩnh Tùng cố gắng sớm tiếp cận công việc để hỗ trợ Chánh Văn phòng Thành ủy và Thường trực Thành ủy TPHCM thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời tập thể, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy cũng sẽ hỗ trợ đồng chí Trương Vĩnh Tùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trương Vĩnh Tùng bày tỏ niềm vinh dự khi được lãnh đạo Thành ủy TPHCM tin tưởng giao nhiệm vụ. Đồng thời cho biết, bản thân sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trương Vĩnh Tùng mong nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TPHCM để hoàn thành nhiệm vụ. 

Tin cùng chuyên mục