Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân lần thứ 2 thực hiện quyền Chủ tịch nước

Theo thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước sẽ giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới
Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước sẽ giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới

Sáng 21-3, sau khi bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo thông báo, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Việc này căn cứ vào Hiến pháp; Luật Tổ chức Quốc hội; Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV; Kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch nước tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV (tháng 4-2021) và tái đắc cử Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (tháng 7-2021).

Đây là lần thứ 2 đồng chí Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước. Hơn 1 năm trước, ngày 18-1-2023, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân cũng giữ quyền Chủ tịch nước thay cho ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội miễn nhiệm. Đồng chí Xuân giữ cương vị này gần 2 tháng, tới khi ông Võ Văn Thưởng được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước vào ngày 2-3-2023.

Tin cùng chuyên mục