Theo người phát ngôn BNPB, ông Sutopo Purwo Nugroho, khoảng 200 du khách bao gồm người Indonesia và người nước ngoài đã được đưa ra khỏi quần đảo Gili, trong khi hơn 700 du khách khác vẫn đang chờ được sơ tán.
Khách du lịch người nước ngoài kéo hành lý đi ngang những tòa nhà đổ nát sau trận động đất ở Lombok, ngày 6-8. Ảnh: REUTERS
Một khách du lịch nước ngoài đứng trước một đống đổ nát của các ngôi nhà sau trận động đất, ngày 6-8. Ảnh: REUTRES
Khách du lịch tại sân bay quốc tế Lambok sau trận động đất, ngày 6-8. Ảnh: REUTERS
Khách du lịch tại sân bay quốc tế Lambok sau trận động đất, ngày 6-8. Ảnh: REUTERS
Khách du lịch tại sân bay quốc tế Lambok sau trận động đất, ngày 6-8. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chỉ thị các bộ trưởng cũng như lực lượng quân đội và cảnh sát đẩy nhanh các nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai. Quân đội Indonesia cho biết đang điều một tàu lớn chở hàng cứu trợ bao gồm thiết bị y tế, thuốc men và nhu yếu phẩm tới đảo Lombok.
Hàng trăm người rời khỏi đảo Gili sau trận động đất, ngày 6-8. Ảnh: REUTERS
Do ảnh hưởng của động đất, khu vực này đã bị mất điện, thiếu điện đã cản trở công tác cứu hộ ngay trong đêm. Ngoài ra, các trường học tại 3 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Bắc Lombok, Đông Lombok, Mataram phải tạm thời đóng cửa.
Trận động đất trên đảo Lombok cũng ảnh hưởng tới đảo Bali, một trong những điểm thu hút du khách du lịch của Indonesia, khiến ít nhất 1 người bị thiệt mạng và hàng chục tòa nhà và ngôi đền bị phá hủy.