Động lực mới

Sau gần 3 năm thi công, cơ sở mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (NIC Hòa Lạc) đã hoàn thành.

NIC Hòa Lạc, cơ sở thứ 2 của NIC, có tổng kinh phí xây dựng gần 1.000 tỷ đồng, không sử dụng ngân sách nhà nước. Cơ sở này có diện tích gần 5ha, có 2 tòa nhà làm việc với 6 tầng mỗi tòa, trong đó có Trung tâm hội nghị quốc tế với khoảng 1.500 chỗ ngồi.

Đặc biệt, còn có không gian để các doanh nghiệp, đối tác đến làm việc, đặt cơ sở nghiên cứu và phát triển; doanh nghiệp, các đối tác tham gia hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của NIC sẽ được hưởng nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, thị thực… theo Nghị định 94/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh những thuận lợi hữu hình đó, NIC Hòa Lạc còn có sức thu hút “vô hình”. Đó là mạng lưới 2.000 thành viên, gồm các chuyên gia, trí thức người Việt tiêu biểu trong và ngoài nước tại 20 quốc gia, vùng lãnh thổ; nhiều quỹ đầu tư và các tập đoàn đa quốc gia. Nhiều chương trình hợp tác của NIC với các đối tác trong và ngoài nước đang vận hành khá hiệu quả, như dự án ADB Ventures, Vietnam Venture Summit, Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Google for Startups…

Đến nay, các quy định, quy chế về tổ chức và hoạt động cho trung tâm đã được ban hành tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, cơ chế tiếp nhận các nguồn lực tài trợ trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, do đó chưa huy động được các nguồn lực lớn để triển khai các chương trình hỗ trợ quy mô lớn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Chưa có những cơ chế, chính sách hướng dẫn thành lập, hoạt động cho các trung tâm đổi mới sáng tạo một cách thống nhất.

Với định hướng chú trọng ngành công nghiệp bán dẫn, hệ thống các quy định, chính sách đặc thù cho ngành này cần được rà soát, bổ sung, trong đó bao gồm việc phát triển các trung tâm dùng chung về đào tạo, nghiên cứu.

Theo các chuyên gia, có một đề xuất rất thực tế, rất cụ thể là sớm hoàn thiện các thủ tục phê duyệt quy hoạch, bố trí quỹ đất để NIC xây dựng khu dịch vụ cho chuyên gia. Không thu hút được đội ngũ nhân lực chất lượng cao này, NIC sẽ chỉ là một kiểu trung tâm hành chính thông thường.

Theo báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2023, Việt Nam được xếp hạng 46/132 nền kinh tế, tăng 2 bậc so với năm 2022. Trong xu thế đáng khích lệ này, hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng NIC và NIC Hòa Lạc nói riêng sẽ là động lực mới thúc đẩy đổi mới sáng tạo; từ đó góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng của toàn nền kinh tế dựa trên phát triển khoa học công nghệ. Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm để biến kỳ vọng đó thành hiện thực.

Tin cùng chuyên mục